Thêm 4 cây cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm dột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thêm 4 cây cầu trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam cũng có hiện tượng thấm dột nước.

Sắt và gỗ bị bong tróc khỏi gầm cầu Tam Kỳ - LPB12 tại Km 68+418 CT.01
Sắt và gỗ bị bong tróc khỏi gầm cầu Tam Kỳ - LPB12 tại Km 68+418 CT.01



Hôm qua, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (BQL) phối hợp với Sở GTVT Quảng Ngãi cùng các đơn vị giám sát, nhà thầu tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng thấm dột tại vị trí cầu VD09B (Km 107+829) và hầm chui dân sinh (Km 106+730) thuộc gói thầu A3, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chạy qua địa bàn H.Bình Sơn được phản ánh trong bài “Vết dầu loang” chất lượng kém trên cao tốc 34.000 tỉ đồng? (Thanh Niên ngày 23/10).

Sau khi kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận một số chi tiết chưa được nhà thầu thi công hoàn thành gây nên hiện tượng rò rỉ nước. Do vậy, BQL yêu cầu nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) khẩn trương hoàn thiện công trình, đồng thời khắc phục, xử lý dứt điểm việc thấm dột tại 2 vị trí nêu trên. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn ghi nhận ý kiến của người dân địa phương về việc thiết kế các hầm chui có chiều cao chỉ 3 m là quá thấp, ảnh hưởng cho phương tiện tham gia giao thông; đường cao tốc đã đưa vào sử dụng nhưng còn nhiều đoạn chưa làm xong hệ thống hàng rào...

 Nước thấm dột cầu OP11A tại Km 47+136 CT.01 (thuộc xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam)
Nước thấm dột cầu OP11A tại Km 47+136 CT.01 (thuộc xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam)



Không chỉ riêng cây cầu VD09B bị thấm dột, hôm qua có thêm 4 cây cầu trên tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn Quảng Nam cũng có hiện tượng thấm dột nước. Bao gồm các cầu: OP11A tại Km 47+136 CT.01 (thuộc xã Bình Chánh); OP10 Km 41+235 CT.01; OP11 Km 42+723 CT.01 (thuộc xã Bình Quý, cùng H.Thăng Bình); cầu Tam Kỳ - LPB12 tại Km 68+418 CT.01 (thuộc xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành). Tại các cầu này, hầu hết phần dưới dầm cầu, đoạn khe ở giữa dầm cầu xuất hiện tình trạng thấm, nước rò rỉ xuống phần bê tông khiến các phần bê tông này bị đóng rêu xanh.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của P.V vào chiều tối qua 23/10, một số vị trí dưới cầu Tam Kỳ - LPB12 bị bong tróc bê tông, làm lộ cả 2 thanh sắt; một số vị trí vẫn còn những miếng xốp dưới lớp bê tông.

Ngoài ra, tại vị trí hai bên kè của chân cầu, đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Ông Đinh Văn Lễ (66 tuổi, ở thôn Bích An, xã Tam Xuân 1), cho biết từ trận mưa ngày 5.10 đến nay, cầu Tam Kỳ - LPB12 đã bị ngấm nước; nước từ trên cầu chảy ròng ròng xuống mặt đường. Mấy ngày qua, dù nắng ráo nhưng vẫn có tình trạng nước nhỏ giọt liên tục.

Cầu OP11A Km 47+136 CT.01 thuộc gói thầu số 6 (Km 42+000 - Km 52+000); cầu OP11 Km 42+723 CT.01; cầu OP10 Km 41+235 CT.01 thuộc gói thầu số 5 (Km 32+600 - Km 42+000) và cầu Tam Kỳ - LPB12 tại Km 68+418 CT.01 thuộc gói thầu số 8 (Km 65+000 - Km 81+50) được sử dụng vốn vay từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).


Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc BQL, cho biết đơn vị mới tiếp nhận thông tin "cầu thấm dột" và đã yêu cầu tư vấn rà soát; đồng thời cho người kiểm tra, nếu có hư hỏng sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa.

Mạnh Cường (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null