Thành phố Kon Tum phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 27/11, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum, UBND phường Thống Nhất kiểm tra, triển khai các giải pháp xử lý, tiêu hủy ổ dịch tả lợn Châu Phi.
Trang trại lợn của ông Lưu Văn Chung. Ảnh: PN

Trang trại lợn của ông Lưu Văn Chung. Ảnh: PN

Cách đây khoảng 1 tuần, ông Lưu Văn Chung, thôn Kon Hra Chót, phường Thống Nhất nhận thấy lợn trong trang trại của gia đình có một số biểu hiện như biếng ăn, bỏ ăn. Gia đình đã lấy mẫu xét nghiệm, sau đó báo cơ quan thú y để kiểm tra, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để khẳng định.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng IV để xét nghiệm, bằng phương pháp Real time - PCR. Kết quả xét nghiệm ngày 25/11 của Chi cục Thú y vùng IV xác định mẫu xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF).

Gia đình ông Chung đang rải vôi chuồng trại. Ảnh: PN

Gia đình ông Chung đang rải vôi chuồng trại. Ảnh: PN

Gia đình ông Lưu Văn Chung chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm theo hình thức trang trại bán công nghiệp, quy trình khép kín, quy mô khoảng 800m2, sử dụng chính con giống của trang trại đẻ ra để chăn nuôi, không nhập các giống lợn ở ngoài thị trường. Hiện trong trại có 147 con (18 lợn nái, 49 lợn thịt, còn lại là lợn mới tách đàn và lợn con theo mẹ); trong trại lợn đã xuất hiện một số lợn bị chết.

Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND phường Thống Nhất đang triển khai thống kế số lượng, trọng lượng đàn lợn để có giải pháp hỗ trợ, tổ chức tiêu hủy ngay toàn bộ đàn lợn theo đúng quy định; đẩy mạnh việc vệ sinh chuồng trại ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null