Tập đoàn đầu tư Hoa Sen bị xử phạt vì vi phạm khai thác khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen bị UBND H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản.

Ngày 17.4, thông tin từ UBND H.Đạ Huoai, cho biết cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (tổ dân phố 10, TT.Đạ M'ri, H.Đạ Huoai).

Công ty này bị xử phạt do đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư nhưng sản phẩm khai thác không sử dụng để xây dựng công trình đó mà chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác.

Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở H.Đạ Huoai, Lâm Đồng. Ảnh: A.T

Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở H.Đạ Huoai, Lâm Đồng. Ảnh: A.T

Cụ thể, vào chiều 24.3, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen chở khoáng sản là đất san lấp từ Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 46, bộ bản đồ địa chính thị trấn Đạ M'ri) đến đổ tại vị trí thửa đất số 90 tờ bản đồ số 08 (số tờ bản đồ cũ, nay là tờ bản đồ số 49) bộ bản đồ địa chính thị trấn Đạ M'ri, nằm ngoài phạm vi ranh giới Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen để san gạt, cải tạo mặt bằng với khối lượng đất san lấp là 120 m3.

Thửa đất số 90 này có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Phước Vũ. Ông Lê Phước Vũ đã cho Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen thuê đất để đầu tư xây dựng công trình trên đất sản xuất kinh doanh.

Ngoài phạt tiền 120 triệu đồng, quyết định còn buộc Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen nộp lại số lợi bất hợp pháp lĩnh vực khoáng sản có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính nêu trên là 8,4 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null