Một số nhà kinh tế cho rằng mức tăng đột biến về giá chỉ là tạm thời, lạm phát dù sao cũng sẽ giảm bớt, cho dù các ngân hàng có cố gắng kiềm chế bằng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn hay không.
Ngân hàng Nhà nước đồng loạt tăng lãi suất tái cấp vốn lên 6,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu lên 4,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng lên 6,0%/năm... từ ngày 25-10
(GLO)- Trước sức mạnh của USD và đà giảm của giá dầu thô, giới kinh doanh nhận thấy nắm giữ vàng có thể bất lợi. Cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh xuống dưới 67 triệu đồng/lượng.
Khi các kênh đầu tư khác ngày càng “khó nhằn“ hoặc rủi ro cao thì người dân bắt đầu chuyển hướng sang kênh gửi tiết kiệm. Đón đầu xu hướng này, nhiều nhà băng khởi động ngay cuộc đua lãi suất.
Lãi suất huy động tại quầy ở ngân hàng quốc doanh giảm trên nhiều kỳ hạn, trong khi đó, khối ngân hàng tư nhân giảm mạnh, cao nhất lên tới 0,7 điểm %. Tuy nhiên, giữa làn sóng giảm lãi suất, Sacombank của ông Dương Công Minh lại “ngược dòng“ xu hướng bất ngờ thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động kể từ ngày 6/4.