Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1692/UBND-NL.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương, các chủ đập thủy lợi thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, xử lý các trường hợp không chấp hành, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý vận hành công trình thủy lợi cũng như khả năng phát hiện và xử lý các sự cố. Phối hợp thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện An Khê-Ka Nak và hồ Ayun hạ trong mùa mưa lũ, mùa cạn hàng năm.

 

Vận hành điều tiết nước Thủy lợi Ayun Hạ để phục vụ sản xuất và dân sinh. Ảnh: T.N
Vận hành điều tiết nước Thủy lợi Ayun Hạ để phục vụ sản xuất và dân sinh. Ảnh: T.N

Đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi vừa và lớn trên địa bàn trước mùa mưa lũ năm 2017. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch hiệp đồng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng và phương tiện tham gia ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về mất an toàn đập, nguy cơ ngập lũ vùng hạ du đập, công tác cứu hộ, cứu nạn… Các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức người dân trong việc chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống thiên tai, chủ động phòng tránh và ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân khi xã lũ hồ chứa. Phối hợp thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ. Kiểm tra giám sát toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du đập, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố vỡ đập thủy lợi.

Mặt khác, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi củng cố nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản lý và khai thác hồ chứa, thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời; khẩn trương rà soát điều chỉnh xây dựng phương án phòng chống thiên tai từng hồ chứa và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang-thiết bị, phương tiện dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống thiên tai, sự cố, tổ chức kiểm tra, kiểm định đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị. Đối với các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, cần sửa chữa xong trước mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xã lũ và cống lấy nước, áp dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ việc điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và quản lý ngập lụt vùng hạ du hồ chứa ứng với các tình huống xã lũ hồ chứa.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

null