Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo 5 huyện, thành phố ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo TP Đà Lạt và 4 huyện tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý… để thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.
Một góc huyện Lạc Dương, địa phương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt
Một góc huyện Lạc Dương, địa phương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ký văn bản gửi Thành ủy Đà Lạt và Huyện ủy ở các huyện Lạc Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên về công tác cán bộ. Các địa phương này thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương nói trên tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

Các huyện, thành phố nói trên cũng tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục). Chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với những vị trí không thể bố trí được người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Nội vụ để thẩm định theo phân cấp).

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu, đối với việc giải quyết chuyển công tác ra khỏi các địa phương nêu trên theo nguyện vọng cá nhân của công chức, viên chức (trừ viên chức giáo dục), chỉ thực hiện khi lãnh đạo đơn vị cam kết đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương phải sáp nhập sẽ thực hiện theo quy định sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch, có việc phải sáp nhập 3 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và khuyến khích sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt.

Theo phương án của tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Lạc Dương sẽ được nhập vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt. Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính của TP Đà Lạt được mở rộng gấp 4 lần hiện hữu, tiếp giáp với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk…

3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên sẽ được sáp nhập thành 1 huyện. Sau khi sắp xếp, đơn vị của huyện mới sẽ có diện tích tự nhiên hơn 1.448km2, quy mô dân số trên 146.000 người.

Huyện Đạ Huoai cùng các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên sẽ phải sáp nhập thành 1 huyện mới

Huyện Đạ Huoai cùng các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên sẽ phải sáp nhập thành 1 huyện mới

Theo lộ trình đề ra, năm 2024, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính nói trên; kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính; tập trung giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các cơ quan, đơn vị đã thay đổi địa giới, tên gọi…

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null