Tai nạn tại thủy điện Đăk Mi 1: Tìm thấy 2 thi thể không nguyên vẹn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 công nhân gặp nạn còn lại, nhưng không còn nguyên vẹn.

Chiều 2-1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động tại thủy điện Đăk Mi 1, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Do các thi thể không còn nguyên vẹn nên việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum và đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã phối hợp đánh giá tình hình, kiểm tra hiện trường, giám định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động, lấy mẫu bê tông ở hiện trường và kiểm tra kết cấu, chất lượng của công trình.

Lực lượng chức năng đã hút cạn nước tại chân đập thủy điện để tìm kiếm 2 nạn nhân
Lực lượng chức năng đã hút cạn nước tại chân đập thủy điện để tìm kiếm 2 nạn nhân

Theo ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây dựng), cơ quan chức năng sẽ đánh giá từ khâu thiết kế, khảo sát, thi công đến công tác quản lý chất lượng trong quá trình xây dựng để có câu trả lời chính xác.

Trước đó vào 3 giờ sáng ngày 31-12, nhóm công nhân đang thi công đập ngăn dòng công trình thủy điện Đăk Mi 1 thì không may gặp nạn, rơi tù thân đập ở độ cao khoảng 50 mét xuống hồ nước phía dưới thân đập. Vụ tai nạn làm 5 người tử vong. Trong đó, thi thể 3 người đã được tìm thấy ngay sau đó, 2 người mất tích mới tìm thấy thi thể.

Các nạn nhân bị tai nạn khi đang làm ca đêm, rơi từ độ cao khoảng 50 mét từ thân đập xuống dưới chân đập
Các nạn nhân bị tai nạn khi đang làm ca đêm, rơi từ độ cao khoảng 50 mét từ thân đập xuống dưới chân đập

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai đầu tư xây dựng và việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, chất lượng công trình xây dựng nêu trên.

Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư sớm có phương án để hỗ trợ mai táng, hỗ trợ đời sống cho người nhà các nạn nhân. Để đảm bảo an toàn, trước mắt huyện đề nghị dừng hoạt động dự án, rà soát lại toàn bộ khâu an toàn lao động. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và đề nghị chủ đầu tư lo toàn bộ chi phí về quê, tiến hành mai táng.

Được biết, dự án Thủy điện Đăk Mi 1 do Công ty CP Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư, có công suất 90MW, khởi công năm 2020, đến nay đã hoàn thiện 85% kối lượng công trình.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null