(GLO)- Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2023 do UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã bế mạc vào sáng 18-11. Qua 4 lần tổ chức, đây là lần đầu tiên chiếc cúp A Sanh được trao cho đội vô địch hội đua thuyền, như một cách xác nhận “thương hiệu” du lịch cho sự kiện đã trở thành điểm nhấn đặc sắc của huyện vùng biên.
(GLO)- Ngày 10-6, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O (huyện Ia Grai) cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Công (SN 1983, trú tại làng Mít Kom 1, xã Ia O) sau khi đi đánh cá và mất tích trên sông Pô Cô.
(GLO)- Tọa lạc nơi ngã ba suối Ia Grai hợp lưu với sông Pô Cô, làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai) mang trong mình những trầm tích văn hóa, lịch sử. Những năm qua, đồng bào Jrai nơi đây đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no.
(GLO)- Qua 3 lần khai hội, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022 đã ngày càng cho thấy tính chuyên nghiệp, bài bản trong công tác tổ chức, mang đến một sản phẩm du lịch hấp dẫn của huyện vùng biên Ia Grai (tỉnh Gia Lai) gắn với truyền thống văn hóa-lịch sử địa phương.
(GLO)- Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2022 tại bến đò làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách; qua đó góp phần giúp địa phương quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa, kích cầu và thu hút đầu tư, phát triển.
(GLO)- Sáng 5-11, tại bãi bồi làng Dăng, xã Ia O, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2022.
(GLO)- Sau 2 lần tổ chức thành công, hội đua thuyền độc mộc và liên hoan văn hóa cồng chiêng đã trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của huyện biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội lần thứ III (diễn ra từ ngày 4 đến 6-11) đã sẵn sàng.
(GLO)- Xe ô tô bon bon trên con đường láng nhựa phẳng lỳ, quãng đường từ Pleiku lên Ia O dài 65 km chỉ chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ, đoạn từ xã Ia Krai vào đường lại càng đẹp, quanh co bên những vườn cao su mát rượi. Nơi đây đã hình thành cụm dân cư đông đúc với những ngôi nhà, hàng quán nằm san sát nhau.
(GLO)- Thời gian qua, ông Trần Văn Dã (thôn Ia Đờ, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) phối hợp cùng một số hộ dân ở xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai nuôi cá lồng bè trên sông Pô Cô, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả.
(GLO)- Tôi còn nhớ, đó là vào khoảng cuối tháng 6-1995, khi ông A Sanh (Puih San) chưa được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 22-8-1998 theo Quyết định số 424/KT/CTN của Chủ tịch nước). Để chuẩn bị cho số báo kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm đó, tôi cùng anh Nguyễn Đức Thanh-phóng viên ảnh đi xe máy từ Pleiku đến làng Nú, xã Ia Krai (nay là xã Ia Khai, huyện Ia Grai) gặp ông.
(GLO)- 37 năm qua, ông Lê Minh Điếu (tổ 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) lặng lẽ ghi dấu chân trên những dãy núi cao, rừng sâu của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum để thực hiện nhiệm vụ quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV). Những bản tin dự báo từ quan trắc viên Lê Minh Điếu đã giúp người dân địa phương phòng tránh được hiểm họa thiên tai rình rập.
(GLO)- Đã đôi lần, tôi ngược dòng Sê San. Từ tốn thưởng thức hương thơm dìu dịu của hương dầu thông đang lan tỏa trong không khí hay được bồng bềnh ngắm những vạt cỏ bông lau, khóm cỏ đuôi chồn mọc ven đường, tôi tưởng như mình vừa đi ngang qua trời.
(GLO)- Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nỗ lực phấn đấu của các ngành, các xã, thị trấn, nhân dân, các doanh nghiệp trong toàn huyện, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.
(GLO)- Huyện Ia Grai có nhiều thắng cảnh cùng các di tích lịch sử-văn hóa hấp dẫn du khách. Nhằm phát huy lợi thế ấy, thời gian qua, huyện đã nỗ lực thu hút đầu tư phát triển du lịch.
(GLO)- Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2020 do UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến tham quan, thưởng thức. Ngày hội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, qua đó góp phần giúp địa phương quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên, văn hóa, kích cầu và thu hút đầu tư, phát triển du lịch.
(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, trưa 15-11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bế mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2020.