Sở TN-MT Kon Tum sẽ thu hồi 34.000 m2 đất do mình cấp trái luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với lý do dự án đã chậm tiến độ 64 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Kon Tum sẽ tiến hành thu hồi trên 34.000m2 do đơn vị đã cấp trái luật trước đó.

Ngày 28-9, Sở TN-MT Kon Tum cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý về đất đai đối với dự án Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai của Công ty CP Nhân Thành Bờ Y theo hướng thu hồi đất.

Năm 2015, UBND tỉnh Kon Tum quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng từ đất xây dựng khu công nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Sao Mai sang đất xây dựng trạm dừng nghỉ và cho Công ty CP Nhân Thành Bờ Y thuê đất để xây dựng Dự án Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai. Năm 2016, Sở TN-MT và Công ty CP Nhân Thành Bờ Y ký hợp đồng thuê đất.

Dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ Đồi Sao Mai chưa có chủ trương đầu tư, chưa thực hiện ký quỹ nhưng vẫn được cho thuê đất, cấp sổ đỏ

Dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ Đồi Sao Mai chưa có chủ trương đầu tư, chưa thực hiện ký quỹ nhưng vẫn được cho thuê đất, cấp sổ đỏ

Sau đó, Giám đốc Sở TN-MT ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Công ty Nhân Thành Bờ Y có diện tích 34.010 m2; địa chỉ Khu Công nghiệp Sao Mai, mục đích sử dụng đất là đất giao thông; thời hạn cho thuê là 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Sau khi Báo Người Lao Động có nhiều bài viết phản ánh Dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ Đồi Sao Mai chưa có chủ trương đầu tư, chưa thực hiện ký quỹ theo quy định nhưng Sở TN-MT đã cho thuê đất, cấp sổ đỏ cho Công ty CP Nhân Thành Bờ Y; Sở Xây dựng cấp phép để xây dựng các hạng mục. Sau thời gian dài triển khai dang dở, chủ đầu tư đã xin trả lại dự án này.

Ngày 13-9-2023, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở TN-MT, ký ban hành Kết luận kiểm tra về tiến độ sử dụng đất đối với dự án Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai của Công ty CP Nhân Thành Bờ Y.

Dự án trạm dừng nghỉ Sao Mai bị thu hồi đất do đã chậm tiến độ 64 tháng
Dự án trạm dừng nghỉ Sao Mai bị thu hồi đất do đã chậm tiến độ 64 tháng

Theo đó đã kết luận: Đến thời điểm kiểm tra, Công ty CP Nhân Thành Bờ Y đã được Nhà nước cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng đã chậm tiến độ sử dụng đất được xác định là 64 tháng (chưa tính 22 tháng bị ảnh hưởng dịch Covid 19) so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Việc này là vi phạm quy định pháp luật về đất đai theo quy định tại Điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, thuộc trường hợp phải thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null