Siêu tàu du lịch 'made in Vietnam'- biểu tượng mới trên dòng Mekong sắp xuất hiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tàu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế trên dòng sông Mekong được thiết kế và đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng không chỉ đối với ngành du lịch đường sông mà còn với ngành công nghiệp đóng tàu trong nước.

Dự án đóng tàu Mekong Lover là kết quả hợp tác giữa 4 đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực du lịch và đóng tàu, trong đó Focus Travel Group (FTG) - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm khai thác du lịch đường sông Mekong - giữ vai trò chủ đầu tư. Để đảm bảo con tàu đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, vận hành hiệu quả và có tính thẩm mỹ cao, chiều nay (19.2), FTG đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác với những đối tác có thế mạnh riêng trong từng lĩnh vực.

Theo đó, Công ty CP Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam (VISEC) phụ trách thiết kế kỹ thuật và thi công, đảm bảo kết cấu tàu vững chắc, phù hợp với điều kiện dòng chảy trên sông Mekong. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn (SSIC) là đơn vị thi công, hiện thực hóa bản vẽ thành một du thuyền đáp ứng tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hàng hải Việt Nam (VIMATEC) chịu trách nhiệm giám sát chất lượng, đảm bảo mọi giai đoạn từ thiết kế đến hoàn thiện đều tuân thủ các tiêu chí kỹ thuật đề ra.

Buổi lễ ký kết được tổ chức chiều nay (19.2). ẢNH: N.S
Buổi lễ ký kết được tổ chức chiều nay (19.2). ẢNH: N.S

Không gian nghỉ dưỡng mang dấu ấn văn hóa

Phát biểu về ý nghĩa của dự án, ông Đặng Bảo Hiếu - Chủ tịch Focus Travel Group - chia sẻ: Với Mekong Lover, FTG không chỉ mong muốn mang đến một du thuyền du lịch đơn thuần, mà còn kỳ vọng đây sẽ là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch đường sông Việt Nam. FTG tự hào khi dự án này được thiết kế và đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam, thể hiện năng lực của ngành đóng tàu trong nước cũng như mở ra cơ hội để du khách trong và ngoài nước trải nghiệm một hành trình trọn vẹn ngay trên dòng Mekong.

"Chúng tôi cam kết thực hiện dự án với sự kỹ lưỡng trong từng giai đoạn, từ thiết kế, thi công đến kiểm định chất lượng, để Mekong Lover trở thành một du thuyền an toàn, thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển du lịch bền vững và góp phần nâng tầm du lịch đường sông Việt Nam".

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Mekong Lover không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một không gian nghỉ dưỡng mang dấu ấn văn hóa. Các chi tiết thiết kế trên tàu được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Đông Dương, thể hiện qua những họa tiết chạm khắc gỗ, cửa sổ vòm, gạch men thủ công, gợi nhớ đến các biệt thự cổ ở Sài Gòn, Hà Nội và Phnom Penh. Một số nét đặc trưng trong thiết kế nội thất được lấy cảm hứng từ nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Sa Đéc) - nơi gắn liền với câu chuyện của nữ văn sĩ Marguerite Duras, mang lại không gian vừa hoài niệm vừa sang trọng.

Du thuyền có 32 cabin, tất cả đều có ban công riêng, mang đến sự riêng tư và tiện nghi cho du khách. Hồ bơi vô cực trên sông Mekong là một điểm nhấn đặc biệt, nơi du khách có thể thư giãn trong làn nước mát, ngắm nhìn hoàng hôn trên dòng Mekong. Đặc biệt, Mekong Lover còn có sân khấu trình diễn nghệ thuật truyền thống, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn Hát Bội, Múa Khmer và nghệ thuật dân gian Việt Nam - Campuchia.

Ông Đặng Bảo Hiếu chia sẻ: FTG bắt đầu khai thác du lịch sông Mekong từ 2009 với sản phẩm đầu tay là tàu La Marguerite và đến nay sau 16 năm, La Marguerite vẫn là biểu tượng của du lịch sông Mekong. Tuy nhiên, FTG chưa từng nghĩ đến việc đưa các hoạt động trình diễn, giải trí lên La Marguerite. Với Mekong Lover, những yếu tố về văn hoá, lịch sử sẽ là 1 trong những nét đặc trưng tạo nên biểu tượng du lịch mới trên dòng Mekong.

"Với Mekong Lover, một trong những nhiệm vụ hàng đầu chúng tôi giao cho nhà thiết kế là tạo được 1 sân khấu trình đủ điều kiện để trình diễn một buổi đờn ca tài tử hoặc một sân khấu hát bội một cách chuyên nghiệp, quy mô. Sân khấu không đơn thuần chỉ để biểu diễn mà còn mang tính kể chuyện, để du khách vừa thưởng thức chương trình biểu diễn đặc sắc, vừa được thuyết minh để hiểu thêm về câu chuyện, văn hóa, tiếp thu thêm kiến thức từ một vùng đất mới. Chúng tôi muốn mang đến không chỉ con tàu hạng sang với những dịch vụ hoàn hảo nhất mà còn là một nơi trình diễn các nét văn hóa của ĐBSCL để nâng cao hơn nữa vị trí của dòng sông Mekong trên bản đồ du lịch thế giới" - Chủ tịch FTG nhấn mạnh.

Du thuyền La Marguerite hiện đang là biểu tượng của du lịch sông Mekong. ẢNH: NAM LONG
Du thuyền La Marguerite hiện đang là biểu tượng của du lịch sông Mekong. ẢNH: NAM LONG

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm trải nghiệm du thuyền

Nói thêm về câu chuyện du lịch đường sông, Chủ tịch FTG cho biết chiến lược phát triển du lịch của TP.HCM cũng như của Việt Nam tầm nhìn đến 2030 nhấn mạnh rất nhiều đến yếu tố du lịch đường sông, du lịch biển. "Mekong Lover" là một trong rất nhiều những dự án đóng mới phương tiện du lịch nhằm mở mang, quảng bá những sản phẩm du lịch mới tới du khách trong và ngoài nước.

Trước đây, phần lớn các du thuyền quốc tế khai thác trên sông Mekong đều dành nhiều thời gian ở Campuchia, trong khi Việt Nam chủ yếu là điểm quá cảnh. Sản phẩm sông Mekong truyền thống hiện nay chủ yếu dài 8 ngày 7 đêm thì có tới 5 ngày ở bên Campuchia, chỉ khoảng 2 - 3 ngày tàu di chuyển trên vùng sông của Việt Nam. Các hoạt động du lịch trên sông Mekong đã phát triển từ 2004 và gần như 20 năm qua sản phẩm vẫn na ná, chưa có đột phá.

Vì thế, FTG kỳ vọng với quyết tâm của chủ đầu tư cùng các nhà thiết kế sẽ tạo ra sản phẩm mới định hình thương hiệu du lịch sông Mekong lên tầm cao hơn, chất lượng hơn, từ đó quảng bá du lịch đường sông của TP.HCM, ĐBSCL cũng như của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Với Mekong Lover, thời gian lưu trú tại Việt Nam sẽ được kéo dài hơn, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm sâu hơn về văn hóa và cảnh quan miền Tây Nam bộ. Hành trình mới giúp du khách không chỉ tham quan các điểm du lịch quen thuộc mà còn có thời gian hòa mình vào đời sống địa phương, từ làng nghề truyền thống, chợ nổi đến những bữa ăn mang đậm hương vị bản địa. Thay vì dành phần lớn thời gian thưởng thức nghệ thuật Campuchia như trước đây, du khách sẽ có nhiều đêm trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Khi thời gian lưu trú của du khách tại Việt Nam tăng lên, chi tiêu cho các dịch vụ du lịch, nhà hàng, mua sắm cũng sẽ cao hơn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế địa phương, góp phần phát triển du lịch đường sông một cách bền vững.

"Từ trước đến nay, đối tượng chủ đạo của khách đi du lịch đường sông Mekong là khách châu Âu. Sản phẩm mới này chúng tôi còn định hướng nhắm vào thị trường các nước Đông Nam Á và đặc biệt là quay về phục vụ đối tượng khách Việt Nam có khả năng chi trả cao. Chúng tôi sẽ xây dựng những chương trình 5 ngày 4 đêm, 4 ngày 3 đêm để người Việt có thêm lựa chọn tham gia vào hành trình khám phá dòng sông Mekong. Rất nhiều người Việt, đặc biệt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ hoặc bạn bè kiều bào nước ngoài khi về thăm quê hương cũng muốn tìm hiểu dòng sông Mekong, khám phá bản sắc văn hóa trên con sông. Mekong lover sẽ tạo điều kiện phô diễn hơn nữa các sản phẩm du lịch đường sông đặc sắc cho đồng bào mình" - ông Đặng Bảo Hiếu nói.

Ước tính, thời gian từ khi lên thiết kế đến thực thi, đóng tàu mất khoảng 16 - 18 tháng. Các đơn vị cam kết đẩy thật nhanh tiến độ để đến tháng 10.2026 sẽ đưa con tàu này vào khai thác. Dự toán, mỗi một phòng trên tàu có tổng mức đầu tư khoảng từ 150.000 - 250.000 USD, số lượng phòng dự kiến là 36 phòng. Con tàu có giá trị khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Theo Hà Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null