(BÐ)- Công tác thu hồi vốn vay các dự án (DA) nợ Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh còn rất chậm; lý do là một số doanh nghiệp (DN) thực sự khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song cũng có DN chây ỳ trả nợ. Ban quản lý Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh cho biết, dư nợ của 4 DA cho vay từ Quỹ tính đến cuối tháng 6.2017 là hơn 8,4 tỉ đồng (nợ gốc 3,8 tỉ đồng và nợ lãi 4,6 tỉ đồng).
Trong 6 tháng đầu năm nay, số nợ gốc thu hồi được là 43 triệu đồng, bao gồm: 2/4 DN trả nợ (Công ty TNHH Nhật Khánh trả 5 triệu đồng, DN tư nhân D&L trả 38 triệu đồng), DN tư nhân Minh Ðức đã trả hết nợ vay và được Ban quản lý Quỹ cho dừng tính lãi; riêng Công ty TNHH Ánh Tuyết vẫn không trả nợ. Tính đến hết quý II/2017, Công ty TNHH Ánh Tuyết nợ gốc 935 triệu đồng và nợ lãi lên đến 899 triệu đồng. Ðiều đáng nói, DN này vay tiền của Quỹ nhưng không thực hiện DA. Nhiều lần thỏa thuận không thành công, Quỹ đã có đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của chủ DN. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn vay của DA do DN này vay từ năm 2011 đến nay vẫn… dậm chân tại chỗ!
Theo ông Lê Công Nhường, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh, đến thời điểm này, Quỹ vẫn chưa thể khởi động lại hoạt động cho vay DA, chỉ tập trung công tác thu hồi nợ gốc, nợ lãi các năm trước chuyển sang. Trong thời gian đến, đề nghị UBND tỉnh có chủ trương chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan hỗ trợ thu hồi vốn vay cho Quỹ.
“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã hoàn chỉnh dự thảo quy định cho vay và hỗ trợ lãi suất tín dụng, quản lý tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt. Ðồng thời, xem xét mở rộng đối tượng cho vay đối với lĩnh vực y dược và các lĩnh vực khác có ứng dụng KH&CN để đổi mới công nghệ, cũng như các DN có thành lập Quỹ phát triển KH&CN; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp các tổ chức, DN, cá nhân có nhu cầu có thể tiếp cận được các nguồn vốn cho vay của Quỹ”, ông Nhường cho hay.
MAI HOÀNG