(GLO)- Chiều 8-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam PVN đã lên tiếng vụ một loạt sếp lớn vừa bị khởi tố liên quan đến khoản thất thoát 800 tỉ đồng ở OceanBank, đồng thời mong nhận được “chia sẻ“ và “cảm thông“.
Hiện tại có hàng nghìn tỷ đồng tiền gửi của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Oceanbank bị chậm luân chuyển do Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện kiểm soát trực tiếp. Oceanbank là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và sẽ bán lại cho nhà đầu tư nước ngoài khi hoàn thiện phương án chuyển nhượng và cơ cấu lại.
5.026 tỷ đồng, hơn 86 triệu USD và 2.171 EUR của PVN-Công ty mẹ, hiện gửi tại OceanBank hiện vẫn bị “đóng băng“ sau khi ngân hàng này bị mua lại với giá 0 đồng.
Báo cáo năm 2017 cho thấy, các tập đoàn, tổng công ty có tổng số nợ phải trả là lên tới hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với thực hiện năm 2016, chiếm 56,5% tổng nguồn vốn.
“Nếu dừng dự án nhiệt điện Thái Bình 2 thì tất cả chi phí chúng ta bỏ ra không thu hồi được. 32 nghìn tỉ đã giải ngân là giá trị sổ sách. Còn tính giá trị thực tế khi đang dở dang, là đống sắt vụn thì giá trị giảm...“
Trong khi 12 đại dự án thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương vẫn còn loay hoay tìm lối ra, thì một loạt dự án khác trong lĩnh vực Công Thương cũng đang ở mức “báo động“.
Việc ông Lê Mạnh Hùng được giới thiệu vào chức danh Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) đã và đang đặt ra nhiều dấu hỏi, khi một số dự án ngành dầu khí do ông Hùng phụ trách thua lỗ nặng.
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho rằng 'bonus' được sử dụng trong ngành dầu khí không phải là tiền 'hoa hồng', đây thực chất là khoản tiền mà nhà thầu phải trả cho nước chủ nhà khi ký hợp đồng dầu khí.
Nhiều dự án với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được phê duyệt trong thời gian ông Đinh La Thăng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và HĐTV PVN đã rơi vào cảnh thua lỗ, dừng hoạt động hoặc đầu tư dở dang. Song theo thời gian, mỗi dự án lại có một số phận khác nhau.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức từ 2-16% so với kế hoạch 6 tháng đề ra.
Việc hàng loạt tập đoàn tư nhân trong nước bán các dự án điện mặt trời cho các tập đoàn nước ngoài đang khiến giới chuyên gia và người trong ngành lo lắng.
Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt mức án từ 12 năm tù đến 13 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung áp dụng đối với bị cáo Đinh La Thăng là 30 năm tù.
Cáo trạng xác định bị can Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án 25 tỉ đồng đi mua lô đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho bố đẻ đứng tên bán rồi chuyển nhượng với giá 45 tỉ đồng.
Đúng 15 giờ ngày 26-6, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Đinh La Thăng và sáu đồng phạm trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.
Sáng mai (19-3), TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐQT/HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong vụ gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc Phó tổng giám đốc và nguyên một số cán bộ tập đoàn bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội “Tham ô tài sản“ và các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm về tội “Tham ô tài sản“, số tiền 49.320.796.000 đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Tại tòa, bị cáo Từ Thành Nghĩa khai nhận bị cáo đã ký nhiều hợp đồng gửi tiền vào Oceanbank, sau đó, bà Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng GĐ Oceanbank) đã 3 lần mang các túi quà dịp lễ, tết bên trong có các phong bì tiền đến đưa cho bị cáo...
Tại tòa, ông Nguyễn Xuân Sơn khai đã đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh tổng cộng 180 tỉ đồng, tuy nhiên bị cáo Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỉ để tạo điều kiện cho hoạt động của OceanBank.
Bị tuyên 18 năm tù trong vụ PVN mất 800 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng vừa kháng cáo, đề nghị xem xét lại tội danh, hình phạt, trách nhiệm dân sự mà TAND TP Hà Nội đã tuyên ở phiên sơ thẩm.