Trường THCS và THPT Y Đôn giành giải nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-7, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ V-2022.

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện lần thứ V thu hút hơn 600 vận động viên của 14 đoàn thuộc các xã, thị trấn; ngành Giáo dục và Đào tạo; Trường THCS và THPT Y Đôn; khối công nhân viên chức; lực lượng vũ trang huyện cùng 2 đơn vị khách mời là Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) và Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3). Các vận động viên tranh tài với 11 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu lông, điền kinh, billiards, việt dã, cờ tướng, cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy. 
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các Đoàn tham gia. Ảnh: Tuyết Mai
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Tuyết Mai
Bế mạc đại hội, Ban tổ chức đã trao 47 bộ huy chương cho các đoàn và vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Đoàn thể thao Trường THCS và THPT Y Đôn giành giải nhất toàn đoàn; đoàn thị trấn Đak Pơ xếp thứ 2 và đoàn xã Yang Bắc xếp thứ 3.
Đại hội TDTT là dịp để huyện Đak Pơ tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tuyên dương những điển hình tiên tiến trong phong trào rèn luyện thể thao. Qua Đại hội, huyện Đak Pơ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu TDTT cấp tỉnh trong thời gian tới. 
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã giấy khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ V-2022.
TUYẾT MAI
 
 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.