Xử phạt 3 năm tù cán bộ Công an “Giả mạo trong công tác”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức xét xử công khai và tuyên bị cáo Vũ Trung Đức (SN 1970, tại tỉnh Thái Bình)- nguyên Phó Trưởng Công an thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah) phạm tội “Giả mạo trong công tác” theo các quy định tại điều 46, điều 60 và điều 284, Bộ luật Hình sự, xử phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm tính từ ngày tuyên án…
Từ tháng 4-2009 đến tháng 1-2010, Trưởng Công an thị trấn Phú Hòa đi học, Vũ Trung Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp ký duyệt, giải quyết công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu. Chỉ trong vòng 10 tháng được giao quyền hành, Đức đã có ít nhất 8 lần (số lần khai nhận với các cơ quan tố tụng) tùy tiện nhập khẩu và làm khống các loại thủ tục, tự ký, đóng dấu cấp giấy chuyển hộ khẩu cho rất nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh. Kết quả từ công tác điều tra, xác minh cho thấy: Đa số những lần cấp giấy chuyển hộ khẩu và làm các loại thủ tục nhập khẩu sai luật định, thể hiện rõ mối quan hệ của Đức với những người trong ngành Công an, cùng lĩnh vực công tác và cùng quê quán từ tỉnh Thái Bình.
Đặc biệt trong số 8 lần có những hành vi sai phạm, Đức đã có 2 lần tự cung cấp các thủ tục đã ký, đóng dấu cho các đối tượng. Đó là vào tháng 10 và tháng 12-2009, Đức tự lấy giấy chuyển hộ khẩu photo, đã ký tên, đóng dấu, không ghi các thông tin theo mẫu đã quy định rồi đưa cho Võ Đình Hà- công an viên xã Ia Sao (huyện Ia Grai). Nhận được giấy chuyển hộ khẩu, Võ Đình Hà đã tự ý viết các thông tin: “Lưu Hán Thành, sinh năm 1977, từ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah chuyển đến tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai”; “Trịnh Võ Cương, sinh ngày 23-7-1960, quê quán Quảng Đông, Trung Quốc, dân tộc Hoa, nơi thường trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai, nơi chuyển đến là phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai”; “Lý Vi Hùng, sinh ngày 28-8-1976, quê quán Quảng Đông, Trung Quốc, dân tộc Hoa, nơi thường trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai, nơi chuyển đến là phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai…”.
Làm các thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú xong, các đối tượng nêu trên đi làm giấy chứng minh nhân dân, làm hộ chiếu phổ thông thì cơ quan chức năng phát hiện: Lưu Hán Thành, Trịnh Võ Cương, Lý Vi Hùng là bạn bè của nhau, cùng là người Hoa, cùng quê quán Quảng Đông (Trung Quốc) và đã từng đăng ký hộ khẩu, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh nhưng Trịnh Võ Cương đã cùng gia đình vượt biên sang Mỹ, Lưu Hán Thành đã được người thân bảo lãnh và làm giấy tờ chuyển đi định cư tại Nhật nên không còn hộ khẩu ở Việt Nam…
Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

null