“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.

Với ý nghĩa đó, tình yêu với sách đang được nhiều tổ chức, đơn vị lan tỏa theo những cách khác nhau.

2nvcc.jpg
Nhà thơ Ngô Thanh Vân tại buổi chuyện trò với các bạn trẻ trong một chương trình của dự án "Văn hóa đọc Gia Lai". Ảnh: NVCC

1. “Văn hóa đọc Gia Lailà một tổ chức cộng đồng về phát triển văn hóa đọc, được thành lập tháng 1-2025 bởi một nhóm bạn trẻ mê sách. Dù còn non trẻ, thời gian hoạt động chỉ vài tháng nhưng nhóm đã tổ chức được 13 buổi trò chuyện để duy trì thói quen đọc sách, chia sẻ trải nghiệm đọc và học tập chủ động.

Kệ sách với gần 400 cuốn tại quán cà phê “Bây giờ và ở đây” (199/3 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku), nơi tổ chức sinh hoạt thường xuyên của nhóm đã cho thấy quyết tâm gầy dựng một không gian tương xứng và tạo cảm hứng phát triển văn hóa đọc.

Một trong số những khách mời của dự án là nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Hào hứng xen lẫn xúc động là cảm giác của chị khi được hòa vào không khí ấm áp, gần gũi, chân tình trong buổi trò chuyện với những người trẻ mê sách. Với nhà thơ Ngô Thanh Vân, đây là sự tương tác tích cực để cả người đọc và người viết được đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ.

“Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn, từ việc xây dựng ý tưởng đến việc bắt tay vào thực hiện và dồn hết tâm huyết để vận hành dự án. Từ sở thích cá nhân, họ đã nhen nhóm, cộng hưởng và lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Mỗi quyển sách được đặt trên kệ đều thể hiện sự trân trọng nâng niu. Các bạn đã tự tạo sân chơi cho mình, cho những người cùng đam mê. Điều này thực sự có ý nghĩa và cần thiết được nhân rộng.

Có những câu hỏi được đặt ra liên quan đến việc xuất bản sách. Biết đâu đó, chính môi trường này ươm mầm cho những tác giả tương lai vào một ngày không xa”-nhà thơ Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết thêm: Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) năm 2025, sáng 19-4, Hội phối hợp cùng Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) tổ chức buổi tọa đàm “Sách-Người bạn của tôi” với sự góp mặt của các khách mời là những cây bút có tiếng trong văn đàn Gia Lai như: nhà thơ-nhà báo Văn Công Hùng, nhà văn Phạm Đức Long, 2 nữ nhà thơ Ngô Thanh Vân và Lê Vi Thủy cùng đông đảo học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku, các thầy-cô giáo Tổ Ngữ văn…

2. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều năm qua, cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh đã lan tỏa văn hóa đọc đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Thủy cho biết: Lễ khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 diễn ra sáng 19-4 với sự phối hợp của Thành Đoàn Pleiku.

1ln.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) tham gia một chương trình giới thiệu sách, lan tỏa văn hóa đọc tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lam Nguyên

Với chủ đề: “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, chương trình sẽ diễn ra tại Thư viện tỉnh với các nội dung hấp dẫn như: trưng bày các mô hình xếp sách nghệ thuật, các tủ sách văn học, tủ sách y học, sách tham khảo cho học sinh… và 5.000 bản sách thuộc nhiều thể loại trên xe ô tô thư viện lưu động; giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt”; trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân đã phối hợp tổ chức cho học sinh đọc sách, thu âm và tuyên truyền sách trên các trang mạng xã hội thời gian qua.

Hàng trăm học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku còn được tham gia gameshow câu hỏi đố vui về sách; đọc sách tự chọn; làm thẻ bạn đọc; đặc biệt là giao lưu với anh Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky, Phó Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam.

Theo Giám đốc Thư viện tỉnh, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 được triển khai từ đầu tháng 4 đến nay. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cùng thư viện các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành, trường học tổ chức “Ngày hội đọc sách”, “Lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc” tại 10 địa điểm ở 7 địa phương trong tỉnh với các hoạt động phong phú như: tổ chức trưng bày, phục vụ sách tại xe thư viện lưu động; truy cập internet tìm kiếm thông tin; xếp các mô hình sách nghệ thuật; giới thiệu sách mới; kể chuyện theo sách; bình sách; trả lời câu hỏi đố vui theo sách...

Trước đó, trong tháng 3, các sở, ngành đã phối hợp tổ chức 2 cuộc thi khuyến đọc đã tạo được sức hút đối với người mê sách nhiều năm qua gồm “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025.

Ngoài góp phần tuyên truyền, khơi dậy đam mê đọc sách, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, các cuộc thi này còn hướng tới mục tiêu đa dạng hóa hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân.

Ai đó đã nói một câu thật đáng suy ngẫm về người đọc sách: “Một người mê đọc sách sống hàng nghìn cuộc đời trước khi anh ta chết đi. Một người không bao giờ đọc sách chỉ sống duy nhất một cuộc đời”. Đọc sách chính là cách để trưởng thành lặng lẽ trong sự tự nhận thức, tự đào tạo. Đời sống như thế chẳng khi nào buồn tẻ.

Có thể bạn quan tâm

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

null