Núi lửa ở Iceland lại phun trào, đỏ rực bầu trời ở bán đảo Reykjanes

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Một ngọn núi lửa trên bán đảo Reykjanes (phía Tây Nam Iceland) vừa phun trào dung nham đỏ rực vào đêm 22-8 (giờ địa phương) tức khoảng rạng sáng ngày 23-8 (giờ Việt Nam). Đây là đợt phun trào thứ 6 tại khu vực này kể từ tháng 12-2023, theo Hãng tin Reuters.

Vụ phun trào xảy ra trên miệng núi lửa Sundhnukar, nằm ở phía Đông núi Sylingafell, thuộc bán đảo Reykjanes. Khác với các hệ thống núi lửa khác có miệng núi lửa chính để phun trào, hệ thống núi lửa ở bán đảo Reykjanes không có miệng núi lửa trung tâm. Chúng phun trào qua các vết nứt khổng lồ trên mặt đất.

Dung nham lan xa 3,9 km từ khe nứt trên miệng núi lửa Sundhnukar. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn
Dung nham lan xa 3,9 km từ khe nứt trên miệng núi lửa Sundhnukar. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Văn phòng Khí tượng Iceland-đơn vị chịu trách nhiệm giám sát các núi lửa-cho biết: Ở đợt phun trào này, khe nứt do núi lửa tạo ra dài khoảng 3,9 km. Chỉ 40 phút sau, vết nứt này đã dài thêm 1,5 km. Hiện tại, những dòng dung nham đã chậm lại.

Những hình ảnh Reuters ghi nhận từ hiện trường cho thấy dòng dung nham nóng rực với sắc đỏ cam sáng bật trên bầu trời đêm ở bán đảo Reykjanes.

Dòng dung nham nóng rực với sắc đỏ cam sáng bật trên bầu trời đêm ở bán đảo Reykjanes. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Dòng dung nham nóng rực với sắc đỏ cam sáng bật trên bầu trời đêm ở bán đảo Reykjanes. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Rất may, dung nham đã không chảy về phía thị trấn Grindavik gần đó-nơi sinh sống của gần 4.000 cư dân. “Vụ phun trào chỉ ảnh hưởng một khu vực nhỏ gần ngọn núi. Nó không gây mối đe dọa nào đến tính mạng con người”-Bộ Ngoại giao Iceland thông báo trên nền tảng X.

Các đợt phun trào núi lửa ở bán đảo Reykjanes thường không làm gián đoạn giao thông hàng không vì chúng không gây ra các vụ nổ lớn hoặc phát tán đáng kể tro bụi vào tầng bình lưu.

Các đợt phun trào núi lửa ở bán đảo Reykjanes thường không gây ra các vụ nổ lớn hoặc phát tán đáng kể tro bụi vào tầng bình lưu. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Các đợt phun trào núi lửa ở bán đảo Reykjanes thường không gây ra các vụ nổ lớn hoặc phát tán đáng kể tro bụi vào tầng bình lưu. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Các nhà khoa học cũng cảnh báo nguy cơ bán đảo Reykjanes có thể tiếp tục đối mặt với các vụ phun trào lặp lại trong nhiều thập kỷ tới hoặc thậm chí là nhiều thế kỷ về sau.

Trong nỗ lực đối phó với tình hình, chính quyền địa phương đã xây dựng các rào chắn nhằm điều hướng những dòng dung nham tránh xa các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm: Nhà máy điện Svartsengi, khu nghỉ dưỡng Blue Lagoon và thị trấn Grindavik.

Đây là đợt phun trào núi lửa thứ 6 tại khu vực bán đảo Reykjanes kể từ tháng 12-2023. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Đây là đợt phun trào núi lửa thứ 6 tại khu vực bán đảo Reykjanes kể từ tháng 12-2023. Ảnh: Reuters/Nguồn: nhandan.vn

Được biết, Iceland hiện có hơn 30 núi lửa đang hoạt động. Riêng bán đảo Reykjanes ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng từ năm 2021. Đến nay, bán đảo này đã có 9 vụ núi lửa phun trào.

Có thể bạn quan tâm

Người ủng hộ đòi bảo vệ ông Trump như tổng thống Biden, mật vụ Mỹ càng thêm bị nghi ngờ

Người ủng hộ đòi bảo vệ ông Trump như tổng thống Biden, mật vụ Mỹ càng thêm bị nghi ngờ

(GLO)- Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, ngay sau vụ ông Trump bị ám sát hụt lần hai, những người ủng hộ ông đã yêu cầu cựu Tổng thống cần được lực lượng mật vụ tăng cường bảo vệ hơn nữa, nhất là trong những lần ông xuất hiện trước đông người và thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều.
Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong ngày 14/9, với số tù binh được trả tự do lên đến 206 người. Cuộc trao đổi diễn ra sau quá trình đàm phán do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) làm trung gian.