Án chung thân cho kẻ hiếp dâm và giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 31-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Đinh Lô (SN 1989, trú tại làng Brưl, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro) 4 năm tù về tội "Hiếp dâm" và chung thân về tội "Giết người". Tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đinh Lô án chung thân về tội “Hiếp dâm” và “Giết người”.Ảnh: R.H
Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Đinh Lô án chung thân về tội “Hiếp dâm” và “Giết người”.Ảnh: R.H

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ ngày 20-3-2024, sau khi uống rượu bia tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), Đinh Lô đi bộ theo lối mòn từ cầu Cà Liếc về làng Bi Gia (xã Pờ Tó) để gặp em ruột. Khi đến khu vực rẫy thuộc thôn 5 (xã Pờ Tó) thì Đinh Lô thấy bà Đinh Adơh (SN 1978, trú tại thôn 5, xã Pờ Tó) nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục nhưng bị người phụ nữ này từ chối.

Lúc này, Đinh Lô nhặt 1 cái thớt gỗ đánh một cái vào vùng trán bà Adơh và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Tiếp đó, lo sợ hành vi của mình bị lộ, Đinh Lô tiếp tục dùng thớt gỗ đánh và dùng dây thừng siết cổ bà Adơh dẫn đến tử vong.

Đến ngày 3-4-2024, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đinh Lô bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.