Kẻ giết người và hiếp dâm bỏ xác nạn nhân xuống giếng lãnh án chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Giang (SN 2001, trú tại thôn Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) 5 năm tù về tội "Hiếp dâm" và chung thân về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt tù là chung thân.

Bị cáo Giang tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Giang tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 14 giờ ngày 14-3-2022, sau khi uống rượu với nhiều người trong làng Tao Ôr, Giang về nhà cãi nhau với gia đình rồi ra chòi rẫy tại thôn Ia Sâm (xã Ia Rong) ngủ. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi tỉnh dậy, Giang đi qua rẫy cà phê thấy bà Trịnh Thị Hồng (SN 1976, trú tại làng Teng Noong, xã Ia Rong) đang rọi đèn tưới nước cà phê thì Giang nảy sinh ý định giao cấu với bà. 
Để tránh bị bà Hồng phát hiện, Giang nhặt 1 khúc gỗ, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Sợ bị người khác phát hiện, đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết.

R'Ô HOK

 

Có thể bạn quan tâm