Phát động giải báo chí về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nét mới trong Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 là cơ cấu giải thưởng đã bổ sung thêm hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh, truyền hình.
Nhóm tác giả đoạt giải Nhất tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Nhóm tác giả đoạt giải Nhất tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo và giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ II năm 2024.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, giải báo chí lần này diễn ra khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và thành công của Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, đột phá mới. Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền được chỉ đạo: đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân.

Theo bà Bùi Thị Thơm, việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II-năm 2024 là một sáng tạo để đổi mới trong nhiệm vụ thông tin, truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay đã được nêu tại Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị.

Để công tác tổ chức giải đạt hiệu quả, thành công, có sự lan tỏa, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị Ban Tổ chức cần có những đổi mới, sáng tạo, linh hoạt về nội dung, hình thức nhằm khuyến khích các tác giả, các cơ quan báo chí có được những tác phẩm có chất lượng cao tham dự giải, qua đó tạo sự lan tỏa đến đông đảo dư luận, nhân dân cả nước.

Khuyến khích các tác giả gửi bài dự thi gắn với chủ trương, ưu tiên của Đảng, Nhà nước trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Đó là các chủ đề về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải...; gắn với các phong trào hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam về thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; về khuyến khích thành lập các câu lạc bộ nông dân, các chi, tổ hội nghề nghiệp..., bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cho biết lần đầu tiên tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 đã tập hợp được hơn 2.700 tác phẩm tham dự với hơn 100 cơ quan báo chí cả nước tham gia.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao giải Nhì cho các nhóm tác giả năm 2023. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao giải Nhì cho các nhóm tác giả năm 2023. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhiều tác phẩm đã phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, đi sâu vào các vấn đề nóng hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời đưa ra những đường hướng, giải pháp, những phản biện để hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Kết quả, có 55 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và đã có 26 tác phẩm xuất sắc được trao các giải thưởng ý nghĩa.

Một nét mới trong Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 là cơ cấu giải thưởng đã bổ sung thêm hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh, truyền hình.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi qua hai kênh là: Sử dụng các bài viết được đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt (do các tác giả gửi về tham dự) và tiếp nhận tất cả các tác phẩm từ các cơ quan báo chí trong cả nước.

Thời gian nhận tác phẩm hợp lệ đối với các tác phẩm tính từ ngày 10/12/2023 (thời điểm Ban tổ chức có thông báo), thời gian kết thúc nhận bài là ngày 15/11/2024.

Chi tiết được đăng trên Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tại địa chỉ: http://www.vja.org.vn và Báo điện tử Dân Việt (Danviet.vn).

Thể lệ giải báo chí cũng sẽ được gửi đến các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cả nước.

Cũng trong khuôn khổ Lễ phát động giải, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phát động cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ III-năm 2024. Cuộc thi do Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức.

Các tác phẩm dự thi Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ III thể hiện cảm xúc, hồi ức, kỷ niệm, ký ức... của người viết về Hà Nội, những câu chuyện về Hà Nội; không khí sinh hoạt đặc trưng của Thủ đô thể hiện ở văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, di sản...; những khoảnh khắc lay động trong nhịp sống hằng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn thành phố mình đang sinh sống, học tập, làm việc...

Thời gian nhận bài dự thi từ 10/7/2024 và kết thúc vào ngày 30/9/2024. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường bưu điện, gửi về Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null