Sáng nay (19/3), TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cả nghìn bị hại được triệu tập đến dự phiên tòa xử chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 đồng phạm.
7 giờ 20 sáng nay (19/3), xe chở các bị cáo đến TAND thành phố Hà Nội trên đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội).
Bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Cùng hầu tòa có Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng); Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh); Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó trưởng Ban Nguồn vốn); Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn); Nguyễn Văn Khẩn (Phó trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán); Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc); Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt); Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc); Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội); Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội).
Liên quan đến vụ án có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến Tòa.
Hàng nghìn người chen chân làm thủ tục dự phiên tòa vào đầu giờ sáng nay trong cảnh mưa rét.
Trước phiên xử diễn ra, hơn 1.200 nhà đầu tư đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Anh Dũng và nhóm đồng phạm với lý do toàn bộ các bị cáo đã khắc phục 100% hậu quả.
Nhà đầu tư cho rằng, hành vi khắc phục hậu quả của nhóm ông Dũng giúp giải tỏa được tâm lý lo lắng.
(GLO)- Do ảnh hưởng mưa kéo dài nhiều ngày qua, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 22-9, tại khu vực tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku xảy ra sạt lở đất với chiều dài khoảng 50 m và chiều cao bờ đất khoảng 4 m.
Cơn bão Yagi (số 3) đã gây ra trận lũ lụt có quy mô và cường độ lớn nhất từng được ghi nhận trong 30 năm qua ở lưu vực sông Mekong tại Thái Lan, Myanmar và Lào. Khối nước khổng lồ từ trận lũ lớn này đang di chuyển về phía hạ nguồn sông Mekong và có thể về đến ĐBSCL của Việt Nam vào đầu tháng 10.
Trong lúc tốp thợ đang tiến hành dọn dẹp khu vực đổ bê-tông nhà xưởng ở Ninh Bình thì bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.
Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động khoảng 100 cảnh sát để bao vây, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Trần Văn Thuận, Giám đốc C.ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Thái Việt. Ông Thuận được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở khu vực phía Nam của tỉnh Bình Thuận trong hơn 20 năm qua.
Tính đến chiều tối 20-9, sau trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) đã có 54 người thiệt mạng, 13 người mất tích và 16 người bị thương. Số người an toàn được xác định là 87 người.
Tại "Làng du lịch tốt nhất thế giới" Tân Hóa - nơi được ví như vùng "rốn lũ" của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã có hơn 400 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước.
Chiều 18/9, thuyền viên N.T (47 tuổi, ở Hoài Nhơn) trong quá trình di chuyển từ tàu cá BĐ-99035-TS sang phương tiện khác không may trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu cá và rơi xuống biển tử vong.
Các địa phương đã tiến hành di dời sơ tán tổng cộng 2.322 hộ dân; trong đó, sơ tán 2.230 hộ ở khu vực có nguy cơ ngập và sơ tán 112 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở.
(GLO)- Theo báo cáo nhanh công tác trực ban phòng-chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 19-9, lực lượng Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn được 66.960 tàu/306.725 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh.
Quảng Bình đã sơ tán gần 1.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão số 4 đổ bộ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng kiên quyết di dời dân phải dứt khoát, không chấp hành phải cưỡng chế!
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cựu cán bộ chi cục thi hành án ở Bình Phước về hành vi cho vay lãi nặng.