Mưa lũ cuốn trôi nhiều cột điện, hơn 800 hộ dân ở vùng núi Thanh Hóa mất điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mưa lớn, nước lũ tràn về cuốn trôi nhiều cột điện ở xã Sơn Thuỷ, huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) khiến hơn 800 hộ dân bị mất điện.

Chiều 22/9, thông tin từ UBND xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, mưa lũ đã cuốn trôi 6 cột điện ở xã Sơn Thủy nên khu vực này đang bị mất điện.

Theo đó, từ ngày 21- 22/9 đến thời điểm hiện nay, mưa to kéo dài kèm lũ lớn đã gây thiệt hại ban đầu tại địa phương. Do nước lũ chảy mạnh, cuốn trôi nhiều cột điện, khiến toàn xã Sơn Thủy với hơn 800 hộ dân đang bị mất điện lưới quốc gia.

Nhiều cột điện trung thế 35kV nằm gần bờ sông Luồng, huyện Quan Sơn đã bị nước lũ cuốn trôi

Nhiều cột điện trung thế 35kV nằm gần bờ sông Luồng, huyện Quan Sơn đã bị nước lũ cuốn trôi

Cụ thể, nước lũ cuốn trôi 3 vị trí gồm 6 cột điện trung thế 35kV nằm gần bờ sông Luồng. Chính quyền xã Sơn Thủy đã di dời 14 hộ dân và 1 xưởng chế biến lâm sản có nguy cơ sạt lở đất đá cao, đe dọa đến tính mạng của người dân. Hiện nay, một phần bản Thủy Sơn và bản Cóc, xã Sơn Thủy đang bị cô lập do mưa lũ kéo dài, gây sạt lở đường giao thông vào địa phương.

Sạt lở trên quốc lộ 217, đoạn qua xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Sạt lở trên quốc lộ 217, đoạn qua xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

Thông tin từ Điện lực Quan Sơn cho biết, mưa lũ trên sông Luồng đang dâng cao, diễn biến phức tạp nên việc khắc phục sự cố đổ cột điện trung thế ở xã Sơn Thủy gặp khó khăn. Hiện lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, nhân viên của đơn vị hiện đang tiếp cận hiện trường để từng bước khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận, mưa lớn kèm theo nước lớn từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại về tài sản, hoa màu... nhiều địa phương ở Thanh Hóa như Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hoá, Yên Định...

Nước dâng ngập tràn Cao Khánh, ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định cuốn trôi một xe ô tô, rất may không gây thiệt hại về người

Nước dâng ngập tràn Cao Khánh, ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định cuốn trôi một xe ô tô, rất may không gây thiệt hại về người

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Mường Lát, trận mưa đêm qua (tức ngày 21/9/2024) đã gây sạt lở một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 15C đoạn qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi và Thị Trấn Mường Lát có nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ này. Trên đường tỉnh lộ 521E, đoạn qua địa bàn các xã Quang Chiểu, Mường Chanh bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Tại các ngầm tràn mực nước dâng cao, có nơi mực nước lên đến gần 1m, khiến cho người và phương tiện giao thông không qua lại được. Đặc biệt trên địa bàn xã Mường Chanh, Quang Chiểu, nước lũ từ thượng nguồn biên giới Lào đổ về khiến mực nước ở suối Xim dâng rất cao, nước chảy xiết gây ngập nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E khiến giao thông tạm thời bị tê liệt. Huyện Mường Lát đã tuyên truyền, vận động nhân dân di dời 245 hộ dân với 1.009 nhân khẩu ở những khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn.

Các chiến sỹ bộ đội hỗ trợ người dân ở vùng lũ xã Mường Chanh, huyện Mường Lát

Các chiến sỹ bộ đội hỗ trợ người dân ở vùng lũ xã Mường Chanh, huyện Mường Lát

Đại tá Lê Vinh - Đoàn trưởng Đoàn kinh tế - Quốc phòng 5, ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát cho biết: Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn, đơn vị thành lập 3 tổ công tác, huy động gần 100 đồng chí, cùng 2 xe tải, 1 xe cẩu, 2 máy cưa trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm có thể xảy ra nguy cơ lũ ống lũ quét, tổ chức di dời người dân và tài sản đến các vị trí an toàn. Tổ chức canh trực 24/24 đối với các đập tràn dọc tỉnh lộ 51E. Bên cạnh đó, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng đảm bảo nơi tránh trú, ăn nghỉ cho người dân đang phải sơ tán, đảm bảo không người dân nào phải chịu đói, chịu rét.

Theo cơ quan chức năng, hiện mực nước các sông ở Thanh Hóa tiếp tục dâng cao. Chính quyền các địa phương cùng ngành chức năng đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ để triển khai các phương án bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Theo Hoàng Lam (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

null