Lừa kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngô Trường Thịnh đăng bài kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng của hơn 3.000 người dân trên cả nước

Ngày 14-8, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (SN 1993; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Trường Thịnh tại cơ quan công an

Đối tượng Ngô Trường Thịnh tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Cư Jút phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền đánh bạc, từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh đã lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu, neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa...

Sau khi Thịnh đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook, nhiều người chuyển tiền ủng hộ qua các tài khoản ngân hàng rồi bị đối tượng này chiếm đoạt.

Với thủ đoạn đó, từ năm 2020 đến nay, Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỉ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra mở rộng.

Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút để được hướng dẫn giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.