Gia Lai:

Triển khai kế hoạch hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Từ ngày 15-5 đến ngày 21-5, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7 do Liên hiệp quốc phát động.

Theo đó, công tác truyên truyền hưởng ứng tập trung vào các hoạt động cải thiện giao thông xanh, bền vững thông qua việc tham gia giao thông xanh-sạch-an toàn. Cụ thể là vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT, từng bước chuyển từ tham gia giao thông bằng phương tiện cơ giới cá nhân sang sử dụng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ; đồng thời vận động người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, phương tiện thô sơ khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư.

Hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7, Ban ATGT tỉnh tổ chức các hoạt động cải thiện giao thông xanh, bền vững thông qua việc tham gia giao thông xanh-sạch-an toàn. Ảnh: Minh Phương

Hưởng ứng Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7, Ban ATGT tỉnh tổ chức các hoạt động cải thiện giao thông xanh, bền vững thông qua việc tham gia giao thông xanh-sạch-an toàn. Ảnh: Minh Phương

Hưởng ứng tuần lễ này, Ban ATGT tỉnh sẽ phối hợp tổ chức hoạt động Tọa đàm dành cho thanh-thiếu niên về giao thông xanh bền vững; tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho thanh-thiếu niên.

Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh cũng đôn đốc, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương quan tâm xử lý các hành vi vi phạm tốc độ trong khu vực đô thị, khu đông dân cư, đặc biệt là khu vực qua trường học; các hành vi lái xe cơ giới vi phạm phần đường, làn đường, khu vực dành cho người đi bộ, xe thô sơ, xe buýt, hành vi không tuân thủ quy định về nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ.

Riêng Sở Giao thông-Vận tải tiếp tục tăng cường kết nối các loại hình vận tải công cộng; tăng tần suất, nâng cao chất lượng xe buýt nội tỉnh, nội vùng và xe khách tuyến cố định, liên tỉnh; triển khai các giải pháp nâng cao điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng đường bộ…

Có thể bạn quan tâm