Hơn 250 võ sinh karate tham gia kỳ thi lên đai lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 7-5, tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Ayun Pa, Hội Karate tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỳ thi lên đai cho hơn 250 võ sinh.

Đây là các môn sinh từ 6-18 tuổi của 4 câu lạc bộ (CLB) đến từ các huyện: Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và thị xã Ayun Pa.

Tại kỳ thi, các võ sinh tham gia thi ở 3 nội dung gồm: Quyền pháp, kỹ thuật cơ bản, đối kháng. Kết thúc kỳ thi có 98% võ sinh đạt yêu cầu của ban giám khảo, được phong đai và được cấp giấy chứng nhận lên đai của Hội Karate tỉnh Gia Lai.

Các võ sinh khu vực Đông Nam tỉnh tham gia kỳ thi lên đai karate. Ảnh: Nguyễn Sang

Các võ sinh khu vực Đông Nam tỉnh tham gia kỳ thi lên đai karate. Ảnh: Nguyễn Sang

Kỳ thi lên đai cho các võ sinh được Hội Karate tỉnh Gia Lai tổ chức thường niên nhằm đánh giá về trình độ huấn luyện, cũng như khả năng tập luyện của vận động viên và thúc đẩy phong trào tập luyện môn karate trên toàn tỉnh theo đúng hệ thống, chương trình và quy chế đã quy định; góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, cũng như bộ môn võ karate nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.