Tờ Mundo Deportivo bình luận: "Barcelona đã vượt qua mọi thử thách, chiến thắng và chính thức trở thành nhà vô địch Cúp Nhà vua. Một trận đấu tuyệt vời của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Họ làm được điều đó nhờ trung thành với triết lý của mình, với sự dũng cảm và tự tin đặc trưng của những ngôi sao trẻ".

Tờ Marca viết: "Pha lập công của Jules Kounde đã ấn định chiến thắng trong một trận đấu đỉnh cao, xứng đáng với danh xưng "Siêu kinh điển", gồm những bàn thắng, sự chính xác và sai sót. Những chiếc thẻ đỏ cuối trận đã làm xấu đi hình ảnh trận đấu dù Barcelona đã hành động cao thượng khi xếp hàng vinh danh đội á quân".

Cây bút Luis Nieto trong bài viết trên tờ AS đã khẳng định: "Barcelona thắng và bóng đá thắng". Ông nhận xét: "Bàn thắng của Kounde trong hiệp phụ đã quyết định một trận chung kết lịch sử. Barcelona thống trị hiệp một, trong khi Real Madrid đã có sự vùng lên mạnh mẽ trong một trận đấu xuất sắc mà bất kỳ đội nào cũng có thể chiến thắng".


Barcelona mở tỉ số nhờ công của Pedri nhưng chỉ trong vòng 7 phút của hiệp hai, Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni cùng ghi bàn giúp Real Madrid đảo ngược tình thế. Ferran Torres gỡ hòa 2-2 cho Barcelona ở phút 84, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Kounde đã ghi bàn quyết định phút 114 để giúp "La Blaugrana" giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Đây là danh hiệu thứ nhì của Barcelona trong hành trình chinh phục "cú ăn bốn" vĩ đại mùa này.

Khen ngợi tính chuyên môn của trận đấu nhưng truyền thông Tây Ban Nha cũng chỉ rõ, ba tấm thẻ đỏ dành cho các cầu thủ Real Madrid khiến "El Clasico" có phần mất mát. Theo báo cáo của trọng tài Burgos Bengoetxea, trường hợp của Antonio Rudiger nghiêm trọng nhất. Sau khi nhận thẻ đỏ vì hành vi phản ứng quyết liệt từ băng ghế dự bị, cầu thủ này vẫn thể hiện thái độ hung hăng và chỉ đến khi bị một số thành viên trong ban huấn luyện khống chế, anh ta mới chịu dừng lại.

Theo Điều 101 Bộ luật kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), Rüdiger có thể bị cấm thi đấu từ 4 đến 12 trận. Như vậy, trung vệ người Đức sẽ bỏ lỡ toàn bộ các vòng đấu cuối La Liga khi Real Madrid vẫn phải đua vô địch với… Barcelona!

Hình phạt dành cho Lucas Vázquez có thể nhẹ hơn và hậu vệ này có khả năng vắng mặt trận mở màn mùa giải tiếp theo của Copa del Rey. Lucas Vazquez đã nhận thẻ đỏ trực tiếp "vì phản đối một trong những quyết định của chúng tôi, chạy vào sân vài mét và có những cử chỉ thể hiện sự không đồng tình". Hành vi của anh ta sẽ bị coi là trái với trật tự thể thao lành mạnh và theo Điều 129, Vazquez có thể bị treo giò từ 1 đến 4 trận hoặc phạt tiền tới 602 euro".
Khá ngạc nhiên khi trọng tài xác nhận Jude Bellingham cũng bị nhận thẻ đỏ, vấn đề là sau khi trận đấu đã kết thúc. "Anh ta bị đuổi khỏi sân vì sau khi trận đấu kết thúc đã hung hăng tiếp cận vị trí của chúng tôi và phải được các đồng đội ngăn lại", De Burgos viết trong báo cáo trận đấu. Nhiều khả năng Bellingham cũng sẽ phải nhận án cấm thi đấu một trận.
Barcelona đã tham dự 43 trận chung kết Copa del Rey trong lịch sử và giành chiến thắng 32 lần, bao gồm việc đánh bại Real Madrid rạng sáng 27-4. Athletic Bilbao có 24 danh hiệu còn Real Madrid hai mươi lần đoạt cúp.
Mười hai cầu thủ Barcelona lần đầu tham dự chung kết và đoạt Cúp Nhà vua, đó là Pau Cubarsí, Alex Balde, Jules Kounde, Gavi, Pablo Torre, Fermín López, Pau Víctor, Lamine Yamal, Gerard Martín, Marc Casadó, Hector Fort và Iñigo Martinez.

Nếu tính đủ, Inigo Martinez đã hai lần dự chung kết trước đây với Bilbao và đều thất bại. Iñaki Peña – cầu thủ dự bị ở trận chung kết Copa del Rey lần trước – và Ansu Fati (chấn thương không thi đấu) từng có mặt trong đội hình đoạt cúp mùa giải 2020-2021.
Ferran Torres từng giành được Copa del Rey cùng Valencia trong mùa giải 2018-2019, nhưng vì không chơi một phút nào trong trận chung kết giữa Barça và Valencia nên anh cũng có thể được coi như chơi trận chung kết đầu tiên.
Những cầu thủ như Szczęsny, Dani Olmo, Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski và Eric Garcia đều đã từng vô địch giải đấu này ở các quốc gia khác trong sự nghiệp của mình: Szczęsny với Arsenal và Juventus; Dani Olmo với Dinamo Zagreb và Leipzig; Christensen với Chelsea; Raphinha với Sporting Lisbon, Eric Garcia với Man City và Lewandowski với Borussia Dortmund, Bayern Munich và Lech Poznan.
Theo Đông Linh (NLĐO/Marca)