Cầu thủ gốc Việt đạt thỏa thuận gia nhập nhà đương kim vô địch Bundesliga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Ibrahim Maza đã đạt được thỏa thuận gia nhập đội bóng đương kim vô địch nước Đức, Leverkusen.

Trên trang cá nhân, chuyên gia Romano viết: "Hertha Berlin và Leverkusen vừa ký một thỏa thuận ghi nhớ chuyển nhượng về Ibrahim Maza. Theo đó, đội bóng đương kim vô địch nước Đức sẽ chi 12 triệu euro cho thương vụ này".

Maza mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Anh có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Tuy nhiên, Ibrahim Maza lại mang quốc tịch Đức do anh sinh ra ở Đức. Cầu thủ này sớm được rèn luyện trong môi trường đỉnh cao ở các học viện tên tuổi tại châu Âu, sau đó có những bước trưởng thành nhanh chóng và từng khoác áo các đội trẻ của Đức trước khi chính thức lên đội 1 Hertha.

Maza đang trưởng thành trong màu áo Hertha.
Maza đang trưởng thành trong màu áo Hertha.

Tuy nhiên ở một môi trường khắc nghiệt như bóng đá Đức, rất khó có cơ hội để một cầu thủ thi đấu ở giải hạng dưới như Maza có thể chen chân lên đội tuyển quốc gia. Đó là lý do anh đã chọn khoác áo đội tuyển quê bố: Algeria. Ở những trận vòng loại World Cup 2026 vừa qua, cầu thủ 20 tuổi thi thoảng được ra sân trong màu áo đội tuyển châu Phi này.

Maza không ngừng cố gắng trong màu áo câu lạc bộ. Ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ công, Maza là lựa chọn hàng đầu của đội bóng thủ đô. Mùa này, anh đã ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 32 trận cho Hertha Berlin ở Bundesliga 2. Phong độ ấy giúp cầu thủ gốc Việt lọt vào tầm ngắm của Leverkusen, nhà đương kim vô địch Bundesliga.

Bên cạnh bản hợp đồng 12 triệu euro, nhiều nguồn tin cho hay anh sẽ được trả lương lên 1,5 triệu euro/mùa tại Bayer Arena. Hợp đồng của Maza với Leverkusen có thời hạn đến năm 2030.

Ngoài Leverkusen, Stuttgart cũng quan tâm đến Maza. Tuy nhiên, với uy tín của một đội bóng có duyên với các cầu thủ trẻ, Leverkusen đã trở thành lựa chọn của Maza.

Việc Maza trên đường gia nhập Leverkusen là thông tin đáng chú ý không chỉ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn với người hâm mộ bóng đá Đức vì đây là một trong những cầu thủ đáng xem nhất nước Đức. Mùa tới, tài năng này sẽ có cơ hội so tài với những ngôi sao hàng đầu Bundesliga, đồng thời tranh tài ở Champions League.

Theo Đặng Lai (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

(GLO)- Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản. Trong đó, Gia Lai có 3 vận động viên (VĐV) được triệu tập, gồm 1 VĐV Taekwondo và 2 VĐV Bóng ném.

Khuất phục người Thái tại Mỹ Đình, Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Việt Nam đã trải qua những thời khắc khó khăn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giúp “những chiến binh sao vàng” làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình khi bảo vệ thành công cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null