Nóng bỏng đường đua xe đạp Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Gần 100 cua rơ phong trào của 5 tỉnh khu vực Miền Trung-Tây Nguyên đã hội tụ tại Giải Đua xe đạp quần chúng thị xã Ayun Pa mở rộng lần thứ II năm 2023. Các tay đua đã có những màn so tài đầy đầy kịch tính cống hiến cho khán giả thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) những pha xử lý tốc độ mãn nhãn.

Sáng 30-3, UBND thị xã Ayun Pa đã tổ chức Giải Đua xe đạp quần chúng thị xã Ayun Pa mở rộng lần thứ II năm 2023. Giải lần đầu tiên tổ chức vào năm 2022 chỉ có 25 vận động viên (VĐV) của 5 câu lạc bộ (CLB) trong tỉnh tranh tài, giải đấu năm nay có số lượng cua rơ tăng đột biến với gần 100 cua rơ của 16 CLB của 5 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Phú Yên và Bình Định tham gia. Đây là con số ấn tượng của một giải đua xe đạp phong trào, thể hiện sự uy tín của giải đấu do UBND thị xã Ayun Pa tổ chức. Các VĐV thi đấu 10 vòng qua các tuyến đường quanh thị xã như Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Nguyễn Huệ với cự ly hơn 30 km.

Giải đấu đã quy tụ gần 100 cua rơ ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu đã quy tụ gần 100 cua rơ ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc

Số lượng cua rơ tham gia đông, chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng được nâng cao rõ rệt. Ở giải này, Ban tổ chức đã chia 4 nội dung thi đấu với 4 lượt xuất phát khác nhau gồm: đồng đội nam trung, đồng đội nam trẻ, cá nhân nam trung và cá nhân nam trẻ. Ở các nội dung đều có những màn đua tranh quyết liệt giữa các tay đua đã làm khán giả phấn khích. Kịch tính hơn cả là màn so tài ở nội dung cá nhân nam trẻ khi có sự góp mặt của đương kim vô địch giải năm 2022 là Đặng Ngọc Hạnh (CLB Xe đạp Phố núi). Ngay ở những km đầu tiên, chàng trai 32 tuổi đã có sự bứt tốp mạnh mẽ để cố gắng tách ra khỏi đoàn đua. Dẫu vậy, anh đã gặp phải sự bám đuổi sát sao của cua rơ đến từ Phú Yên-Nguyễn Kỳ Nghĩa (CLB Hoàng Phú 2).

2 tay đua này liên tiếp so kè nhau trong suốt quãng đường. Trước đối thủ có thể lực bền bỉ, Ngọc Hạnh đã lựa chọn chiến thuật “núp gió” bám theo sau đối thủ để giảm thiểu tối đa sự suy giảm thể lực. Giữa thời tiết khoảng 34 độ, anh vẫn miệt mài giữ khoảng cách an toàn với Kỳ Nghĩa. 2 tay đua này đã bắt vòng nhiều cua rơ khác ở tốp cuối và bỏ xa những cua rơ ở tốp ngay sau mình khoảng 500-700 m. Phải đến những mét nước rút cuối cùng, Ngọc Hạnh mới tự tin bứt tốc để cán đích trước đối thủ trong sự vỡ òa của khán giả.

Cua rơ Đặng Ngọc Hạnh (phải) vỡ òa khi cán đích đầu tiên ở nội dung cá nhân nam trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

Cua rơ Đặng Ngọc Hạnh (phải) vỡ òa khi cán đích đầu tiên ở nội dung cá nhân nam trẻ. Ảnh: Văn Ngọc

“Năm nay giải đấu khắc nghiệt hơn rất nhiều không chỉ bởi thời tiết nắng nóng mà đặc biệt đối thủ rất mạnh. Rất may tôi đã lựa chọn chiến thuật hợp lý và nỗ lực hết mình để về đích đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi rất vui vì đã giữ được tấm huy chương vàng cho CLB Xe đạp Phố núi nói riêng và các VĐV của Gia Lai nói chung”-Ngọc Hạnh hồ hởi.

Màn so tài của các cua rơ ở nội dung cá nhân lứa tuổi nam trung trên 40 cũng chứng kiến cuộc đua song mã giữa tay đua của đơn vị chủ nhà Ayun Pa Phạm Cao Trung cùng tay đua Phạm Văn Hiên (CLB Xe đạp Buôn Hồ-Đak Lak). Đây là 2 cua rơ đã giữ nhịp đạp đều đặn từ những vòng đầu tiên đến vòng cuối cùng và đặc biệt ấn tượng ở việc xử lý các khúc cua. Đó là một trong những yếu tố quyết định giúp cả 2 tách tốp từ khá sớm và duy trì khoảng cách đến vòng cuối. Tay đua Cao Trung cũng chỉ vượt qua đối thủ hơn 1 m trên vạch đích để giành vị trí đầu tiên.

Các em học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phấn khích trước đoàn đua. Ảnh: Văn Ngọc

Các em học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phấn khích trước đoàn đua. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Văn Hiên chia sẻ: “Dù không giành được vị trí đầu tiên nhưng tôi rất vui vì đã có dịp cọ xát với những người đam mê xe đạp khắp khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, đặc biệt là những người cùng lứa tuổi với mình. Qua giải này, tôi cũng làm quen được với nhiều người bạn ở các địa phương khác và chúng tôi đã hẹn nhau sẽ tham gia nhiều giải đấu trong khu vực sắp tới, đó mới là những điều quý giá nhất”.

Nếu như nội dung cá nhân đơn thuần là nỗ lực của riêng VĐV thì nội dung đồng đội lại mang đậm dấu ấn chiến thuật của các CLB. Điều này thể hiện ở sự ăn ý cũng như ý thức kỷ luật, tuân thủ chiến thuật đề ra của các cua rơ. Ở nội dung này, các VĐV ngoài tỉnh thực sự có những màn thể hiện xuất sắc. Ở nội dung đồng đội nam trung, 3 VĐV của CLB Phú Yên 1 đã “dìu” nhau trong suốt chặng đường 30 km với tốc độ tương đối đồng đều. Bởi vậy, dù không có VĐV nào cán đích ở vị trí số 1 nhưng với việc về thứ 2, 3 và 12, họ đã giành 17 điểm để giành giải nhất, bỏ xa CLB Ban Mê Xanh-Đak Lak với 28 điểm, CLB Gia Đình Gia Lai về thứ 3 với 30 điểm.

Màn tranh tài ở nội dung đồng đội thể hiện dấu ấn chiến thuật của các CLB. Ảnh: Văn Ngọc

Màn tranh tài ở nội dung đồng đội thể hiện dấu ấn chiến thuật của các CLB. Ảnh: Văn Ngọc

Ở nội dung đồng đội nam trẻ, 3 VĐV của CLB Quang Trung-Bình Định cũng bám sát nhau để cán đích ở vị trí thứ 2, 3, 4 và giành giải nhất với 9 điểm. Trong khi đó CLB Xe đạp Phố núi xếp thứ 2 với 25 điểm, CLB Trà Thanh Bình-Phú Yên xếp vị trí thứ 3 với 26 điểm.

Bà Lê Thị Sen-Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam cho hay: “Tôi phụ trách mảng phát triển phong trào của Liên đoàn và nhận thấy phong trào Xe đạp của Gia Lai nói chung, Ayun Pa nói riêng những năm qua phát triển rất mạnh mẽ. Đặc biệt qua giải này đã thu hút số lượng VĐV đông đảo với chất lượng chuyên môn cao, trình độ các VĐV đồng đều, có những VĐV phong trào nhưng tố chất rất tốt có thể phát triển thêm. Gia Lai là địa phương có nhiều lợi thế về phong cảnh, khí hậu, lễ hội, ẩm thực nên nếu kết hợp với các hoạt động thể thao như đua xe đạp quần chúng sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như cho du lịch. Tôi mong rằng Gia Lai sẽ quan tâm tạo điều kiện hơn để tạo sân chơi cho những người đam mê xe đạp”.

Sau đây là một số hình ảnh của giải đấu:

Các VĐV chạy 10 vòng xung quanh thị xã Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV chạy 10 vòng xung quanh thị xã Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đã đua trên khoảng 30 km đường trung tâm thị xã Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đã đua trên khoảng 30 km đường trung tâm thị xã Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Thời tiết nắng nóng buộc các VĐV phải phân phối sức hợp lý. Ảnh: Văn Ngọc

Thời tiết nắng nóng buộc các VĐV phải phân phối sức hợp lý. Ảnh: Văn Ngọc

Khán giả Ayun Pa hò reo cổ vũ nồng nhiệt cho các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Khán giả Ayun Pa hò reo cổ vũ nồng nhiệt cho các VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an thị xã Ayun Pa) đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn đua. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an thị xã Ayun Pa) đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn đua. Ảnh: Văn Ngọc

Cảm xúc sung sướng của các cua rơ khi hoàn thành chặng đua. Ảnh: Văn Ngọc

Cảm xúc sung sướng của các cua rơ khi hoàn thành chặng đua. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các CLB giành thứ hạng cao ở nội dung đồng đội nam trung. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các CLB giành thứ hạng cao ở nội dung đồng đội nam trung. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm