Lần đầu tiên Gia Lai giành huy chương vàng giải Muay cấp quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, các võ sĩ Gia Lai đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên ở Giải Muay cấp quốc gia.

Tối 28-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra các trận chung kết và lễ trao thưởng Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2023. Giải đấu khởi tranh từ 22-3 với sự tham gia của hơn 340 vận động viên (VĐV) đến từ 38 câu lạc bộ thuộc 29 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Sau 7 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 40 bộ huy chương ở 2 lứa tuổi 15-17 và 18-40.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn đạt thứ hạng cao ở lứa tuổi 18-40. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn đạt thứ hạng cao ở lứa tuổi 18-40. Ảnh: Văn Ngọc

Ở từng lứa tuổi, Ban tổ chức cũng trao giải toàn đoàn cho các đơn vị giành nhiều huy chương nhất. Cụ thể, ở lứa tuổi 15-17, đoàn Hà Nội 1 giành giải nhất với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đoàn Công an nhân dân giành vị trí thứ 2 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc; đoàn TP. Hồ Chí Minh 1 giành vị trí thứ 3 với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.

Ở lứa tuổi 18-40, đoàn Hà Nội 1 tiếp tục giành ngôi vị số 1 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; đoàn TP. Hồ Chí Minh 1 giành vị trí thứ 2 với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; đoàn Thanh Hóa giành vị trí thứ 3 với 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

Đoàn Hà Nội 1 xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn cả ở 2 lứa tuổi. Ảnh: Văn Ngọc

Đoàn Hà Nội 1 xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn cả ở 2 lứa tuổi. Ảnh: Văn Ngọc

Tại giải này, đoàn VĐV Gia Lai đã thi đấu xuất sắc để giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về võ sĩ Trần Nguyễn Bảo Ngọc ở hạng cân 51 kg nữ lứa tuổi 15-17; huy chương bạc thuộc về 3 VĐV: Võ Huy Hoàng (hạng cân 45 kg nam, lứa tuổi 15-17), Trần Thị Huyền Trang (hạng cân 48 kg nữ, lứa tuổi 18-40), Nguyễn Thành Thoan (hạng cân 54 kg nam, lứa tuổi 18-40); huy chương đồng thuộc về võ sĩ Nông Thị Nga ở hạng cân 45 kg nữ lứa tuổi 15-17.

Võ sĩ Trần Nguyễn Bảo Ngọc trên bục nhận huy chương vàng ở hạng cân 51 kg nữ lứa tuổi 15-17. Ảnh: Văn Ngọc

Võ sĩ Trần Nguyễn Bảo Ngọc trên bục nhận huy chương vàng ở hạng cân 51 kg nữ lứa tuổi 15-17. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là thành tích xuất sắc nhất của các VĐV Muay Gia Lai tại đấu trường Giải Vô địch quốc gia. Giải là dịp thúc đẩy phong trào tập luyện Muay trên toàn quốc cũng như chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5-2023.

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.
Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.