Thêm cựu phó tổng thống Mỹ bị phát hiện giữ tài liệu mật tại nhà riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nằm trong số những quan chức hàng đầu đã nghỉ hưu hoặc đang đương chức mới nhất của Mỹ bị phát hiện có tài liệu mật tại nhà riêng.

Các tài liệu mật được phát hiện tại nhà riêng của ông Mike Pence ở bang Indiana và đã được một trong những luật sư của cựu phó tổng thống bàn giao cho FBI.

Hãng AP ngày 24-1 đưa tin, trong một bức thư gửi đến Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, luật sư Greg Jacob cho biết "dường như có một số ít tài liệu đóng dấu mật... đã vô tình được đóng hộp và vận chuyển đến nhà riêng của cựu phó tổng thống sau khi kết thúc nhiệm kỳ".

Ông Pence từng làm phó tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump giai đoạn 2017-2021.

Luật sư Jacob nói thêm rằng ông Pence "đã thuê thêm cố vấn bên ngoài vốn có kinh nghiệm xử lý các tài liệu mật, để xem xét các hồ sơ được lưu trữ tại nhà riêng của thân chủ. Đây là bước đi thận trọng sau khi xuất hiện thông tin công khai rằng các tài liệu có dấu mật được tìm thấy tại dinh thự Wilmington của đương kim Tổng thống Joe Biden".

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP

Ngoài ra, luật sư riêng của cựu tổng thống Mỹ còn tiết lộ các tài liệu được tìm thấy trong một chiếc két sắt bị khóa tại nhà của Pence. Tuy nhiên, cựu phó tổng thống "không biết đến sự tồn tại của các tài liệu nhạy cảm tại nơi ở cá nhân của mình". Ông Pence cũng "hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin nhạy cảm và có dấu mật nên sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và bất kỳ cuộc điều tra thích hợp nào".

Sau khi phát hiện tài liệu mật, ông Mike Pence đã ngay lập tức cất các tài liệu đó vào két sắt có khóa và tiếp đến các nhân viên FBI đã tới nhà ông để thu hồi các tài liệu này.

Việc phát hiện ra các tài liệu tại nhà riêng của ông Pence diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp đảng Cộng hòa gần đây đã mở cuộc điều tra về việc Tổng thống Biden xử lý các tài liệu mật sau khi một số được tìm thấy tại nhà riêng của ông.

Chưa hết, tài liệu mật cũng được tìm thấy tại nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump. Cả cựu tổng thống lẫn tổng thống đương nhiệm đều đang đối mặt với các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ với cáo buộc xử lý các tài liệu mật không đúng qui trình.

Theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống Mỹ, hồ sơ của tổng thống và phó tổng thống là tài sản của chính phủ liên bang. Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA) chịu trách nhiệm "lưu giữ, kiểm soát và bảo quản" những tài liệu đó sau khi chính quyền kết thúc nhiệm kỳ. Do đó, việc giữ lại hoặc lấy các tài liệu này ra đều bị coi là trái luật pháp Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.