Binh đoàn 15 lợi nhuận đạt hơn 147 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-1, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022. Đại tá Hoàng Văn Sỹ- Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã có những chủ trương, giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn đứng chân.
Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn và xây dựng lực lượng tự vệ tinh, gọn, mạnh; bổ sung hoàn thiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, quy chế phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có hiệu quả, thường xuyên quan tâm kiện toàn, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.
Trong năm 2022, Binh đoàn đã trao tặng hơn 10 ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 32,7 tỷ đồng; hỗ trợ 19 tấn gạo giáp hạt cho 1.450 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất đạt 2.351,07 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.328,95 tỷ đồng, lợi nhuận 147,59 tỷ đồng…
Tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu đã thảo luận và thông qua một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Binh đoàn 15 xác định tập trung nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ứng phó hiệu quả với các sự cố, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”. Triển khai toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật. Sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với ổn định dân cư và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 
Với những thành tích đã đạt được, dịp này Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ "C".  Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua cho 2 tập thể; Bộ Tư lệnh Binh đoàn tặng cờ thi đua cho 4 tập thể và công nhận 65 đơn vị Quyết thắng, 5 đơn vị tiên tiến. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tặng hàng trăm danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, hàng ngàn danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến.
                                                                       VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.