Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Quán triệt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của quân đội, địa phương gắn với thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.
Đánh giá kết quả công tác dân vận của các đơn vị quân đội, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Rơ Chăm La Ni cho biết: Thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Tiêu biểu như Quân đoàn 3 phân công 8 đơn vị trực thuộc đảm nhiệm thực hiện công tác dân vận tại 19 xã, phường trên địa bàn 7 huyện và TP. Pleiku; Binh đoàn 15 phân công 11 đơn vị thực hiện công tác dân vận tại 27 xã thuộc 3 huyện và 1 thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phân công 9 đơn vị giúp các xã biên giới; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách 2 xã và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố phụ trách 17 làng đồng bào dân tộc thiểu số; Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) đảm nhận 12 xã, phường trên địa bàn phía Đông của tỉnh... Đồng thời, các đơn vị đã thực hiện tốt phương châm “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất, đội quân dân vận”. Các đơn vị đã tham gia củng cố 332 chi bộ, 115 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tại các địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia tạo nguồn cán bộ cho địa phương và phát triển 251 đảng viên mới trong dân quân, tự vệ, 82 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì và phát huy hiệu quả 7 cán bộ Biên phòng tăng cường các xã biên giới, 48 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng, 194 đảng viên phụ trách 812 hộ trên khu vực biên giới.
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công tác giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách xã hội cũng được triển khai có hiệu quả. Các đơn vị đã huy động hơn 37 ngàn ngày công giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương nâng cấp, sửa chữa 72,8 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét, phát quang 149 km kênh mương; giúp dân sửa chữa 94 nhà ở; xây dựng và trao tặng 50 căn nhà; di dời 183 nhà dân khỏi vùng lũ quét. Các đơn vị cũng đã triển khai hiệu quả mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, thu được hơn 10 tấn gạo để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; ngoài ra còn hỗ trợ 19 tấn gạo giáp hạt cho 1.450 gia đình. Từ thực tiễn công tác dân vận, nhiều đơn vị đã triển khai các mô hình hay, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao như: “Gắn kết hộ”, “Bếp ăn tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Mỗi đợt một công trình, phần việc trọng điểm”, “Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”...
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong năm 2023. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; gắn hoạt động dân vận với việc thực hiện các phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác dân vận. Phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương nghiên cứu, lựa chọn những việc mà người dân đang có nhu cầu cấp thiết để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận một cách cụ thể, thiết thực.
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng biểu dương những kết quả mà các đơn vị quân đội đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận. Cùng với đó, đổi mới hình thức dân vận để phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và giúp đỡ người dân.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.