Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự nghi phạm tống tiền một gia đình đang tìm kiếm con gái mất tích  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đọc tin trên mạng xã hội về một gia đình tìm kiếm con gái 11 tuổi mất tích, C. liền nhắn tin tống tiền, đòi gia đình chuyển khoản thì sẽ cung cấp thông tin về con gái.

Ngày 3.12, Công an Q.Sơn Trà tạm giữ hình sự P.V.C (25 tuổi, ngụ xã Hoà Nhơn, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra hành vi tống tiền gia đình tìm kiếm con gái mất tích sau buổi học ở trường.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 2.12, anh N.V.L (38 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) đến công an trình báo về việc con gái anh là bé gái N.T.T (11 tuổi) mất tích.

Theo gia đình, chiều 1.12, em T. đi học phụ đạo tại một trường THCS trên địa bàn. Tuy nhiên, dù trường cho học sinh nghỉ từ 17 giờ 30 phút chiều 1.12 nhưng đến tối khuya gia đình vẫn chưa thấy cháu về.


 

 C. bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tống tiền. Ảnh: Văn Tiến
C. bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tống tiền. Ảnh: Văn Tiến


Trong lúc anh L. và gia đình đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn mất liên lạc thì anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung yêu cầu chuyển khoản vào một số tài khoản của Ngân hàng Vietcombank tên Đặng Quốc Khánh số tiền 500.000 đồng, để được cung cấp thông tin về con gái.

Lúc này, cả nhà anh L. đều rất hoang mang nhưng không làm theo yêu cầu của người lạ mà trình báo công an.

Thấy gia đình không phản hồi, đối tượng tiếp tục nhắn tin ra “tối hậu thư” trong vòng 5 phút phải chuyển khoản 1 triệu đồng, nếu không sẽ tắt máy, cắt đứt liên lạc.

Công an Q.Sơn Trà đã báo Công an TP.Đà Nẵng huy động các đơn vị nghiệp vụ, truy tìm manh mối.

Trong sáng 2.12, công an xác định bé T. đang ở nhà bạn chơi nên đã mời gia đình đến đón về. Đồng thời Công an TP.Đà Nẵng cũng truy bắt được P.V.C.

Theo khai nhận, C. đọc được thông tin tìm kiếm con gái mất tích trên mạng xã hội, lại túng tiền nên nảy sinh ý định tống tiền gia đình bằng cách nhắn tin đòi chuyển khoản sẽ cung cấp thông tin của con gái anh L. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo Văn Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.