Đến với Khu Du lịch sinh thái Hoàng Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gặp người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu và rất nông dân này, tôi không nghĩ rằng con người nhỏ bé ấy lại có tâm huyết đối với ngành du lịch. Xuất thân là nông dân, năm 1994, ông từ Quảng Nam vào Gia Lai lập nghiệp. Đến nay, ngoài cây cối, ruộng vườn, ao hồ, gia tài lớn và quan trọng nhất đối với ông là Khu Du lịch sinh thái Hoàng Vân. Ông dồn hết tâm huyết, công sức vào đó. Đi thăm thú khắp nơi để học hỏi kinh nghiệm và cách làm của các tỉnh bạn, ông đã phát triển và hoàn thiện hơn khu du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách trong và ngoài tỉnh.

Nằm cách trung tâm TP. Pleiku khoảng hơn 10 km, Khu Du lịch sinh thái Hoàng Vân có diện tích hơn 2 ha tọa lạc trong một khu vườn rộng trên 25 ha ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, bên chân núi Hàm Rồng với không gian bao la, thoáng đãng, mát mẻ cùng nhiều dịch vụ vui chơi thư giãn là điểm đến lý tưởng cho du khách đến tham quan trong những ngày nghỉ cuối tuần và các dịp lễ. Địa điểm du lịch là một khu đất rộng, có mạch nước ngầm quanh năm không cạn nên được đào và xây dựng thành hồ nước như ngày nay. Khu sinh thái được thiết kế dựa theo địa hình khe suối và núi đồi tự nhiên tạo nên một không gian êm đềm, thoáng mát. Bao quanh là cây ăn trái, vườn cà phê và cao su của gia đình, vừa làm kinh tế vừa tạo khoảng xanh trong không gian khu du lịch, kết hợp mô hình vườn-ao-chuồng, tạo sự thích thú, mới lạ đối với du khách.

Là một quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với các hoạt động giải trí trong nhà và ngoài trời như: cảnh quan tự nhiên ngắm cảnh, chòi phục vụ ăn uống và câu cá thư giãn, âm nhạc dân gian. Đến tham quan Vườn sinh thái Hoàng Vân du khách sẽ được đi dạo dưới những hàng cây xanh mát với đa dạng các loài hoa và cây cảnh, những chiếc cầu nối liền từ khu vực này đến khu vực khác được trang trí theo văn hóa Tây Nguyên truyền thống. Đặc biệt là chiếc cầu rồng với 2 con rồng lớn dẫn đến khu khắc họa hồn thiêng sông núi, cùng với đó là khu đồi Đức Mẹ tạo nên sự lắng đọng tâm linh trong mỗi người mỗi khi tìm đến.

Ngoài ra còn có một khu nhà nghỉ được thiết kế xinh xắn thoáng mát, đầy đủ tiện nghi phục vụ việc nghỉ ngơi cho những du khách nơi xa đến tham quan. Chủ của khu du lịch, ông Nguyễn Hoàng Vân còn hợp tác với Công ty Lữ hành Quang Hiếu-Đà Lạt kết nối tour, xây dựng trang web riêng để thu hút lượng khách từ Đà Lạt về tham quan Gia Lai và ngược lại. Ngoài ra, còn có đối tượng khách du lịch từ Huế, Hội An đến với Hoàng Vân; có cả khách Tây ba lô đến và nghỉ lại… Sắp đến khu du lịch sẽ cho ra mắt khu vực hồ rộng phục vụ giải trí cho nhóm khách trẻ, thanh niên.

Trò chuyện cùng nhóm bạn trẻ trong đội công tác xã hội, là sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm đến với khu sinh thái Hoàng Vân, được biết họ đều có chung cảm nhận và thích thú với phong cảnh hữu tình nơi đây, lại rất thích hợp với nội dung hướng về cội nguồn mà các bạn đến cắm trại đợt tập huấn sắp đến. Bạn Nguyễn Hữu Lân-Đội trưởng của nhóm chia sẻ: “Hàng năm, nhóm đều chọn các điểm trong nội thành; năm nay muốn chọn địa điểm mới lạ hơn, không gian thoáng đãng, thanh bình nên chọn nơi này vừa có sông, vừa có đồi núi… nên nhận được sự đồng thuận của cả nhóm”.

 Võ Thanh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm trên đỉnh Langbiang

Trải nghiệm trên đỉnh Langbiang

(GLO)-

Được mệnh danh là thành phố du lịch, Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn của khách trong và ngoài nước với nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Đặc biệt, đỉnh Langbiang là điểm trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua của du khách khi đến thành phố ngàn hoa.