Khai thác đất lậu, 2 doanh nghiệp bị phạt, buộc thu hồi trên 730 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 2 doanh nghiệp khai thác cát lậu, buộc thu hồi quy đổi tiền khai thác đất trái phép trên 730 triệu đồng.

Đất từ mỏ đá Tam Lộc bị khai thác, vận chuyển trái phép để xây dựng công trình ở khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - ẢNH: Đ.T
Đất từ mỏ đá Tam Lộc bị khai thác, vận chuyển trái phép để xây dựng công trình ở khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - ẢNH: Đ.T


Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 27.1 cho hay Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản xảy ra tại mỏ đá Tam Lộc (xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc).

Trong đó, 2 doanh nghiệp là liên danh Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Hà Nội, gọi tắt Công ty Lũng Lô) và Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Sông Lô (TP.HCM, gọi tắt Công ty Sông Lô) bị xử phạt, phạt bổ sung - thu hồi quy đổi tiền khai thác đất trái phép trên 730 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Lũng Lô bị phạt do không lắp đặt trạm cân (tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ) để theo dõi, lưu trữ thông tin; lập bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với hiện trạng khai thác; vi phạm khai thác đất san lấp (không có giấy phép) 10.569 m3 tại mỏ đá Tam Lộc; thiết kế mỏ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Tổng 4 mức phạt là 220 triệu đồng, đồng thời phạt bổ sung tịch thu toàn bộ khoáng sản quy đổi bằng tiền hơn 211 triệu đồng (đối với khối lượng đất làm vật liệu san lấp đã khai thác trái phép).

Công ty Sông Lô bị xử phạt 90 triệu đồng do khai thác đất san lấp không có giấy phép tại mỏ đá Tam Lộc, tương tự cũng bị phạt bổ sung - thu hồi số tiền quy đổi thành hơn 211 triệu đồng từ lượng đất làm vật liệu san lấp đã khai thác trái phép.

Mỏ đá Tam Lộc nằm trong vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy phép vào năm 2019 cho liên danh Công ty Lũng Lô và Sông Lô để khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên. Thế nhưng, 2 doanh nghiệp này lại khai thác đất để cung ứng, bán trái phép.

 

Theo ĐÌNH TOÀN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.