Thiếu nữ xinh đẹp bỗng mất tích ở thủ đô?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một thiếu nữ Hà Tĩnh ra Hà Nội để làm visa đi lao động tại Đài Loan bỗng nhiên mất liên lạc, sau 2 ngày gia đình vẫn không thể liên lạc.

Chị Phan Thị Yến (trú tại thôn 11, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 19-2 em gái Phan Thị Huyền (21 tuổi) đi xe khách ra Hà Nội để làm visa sang Đài Loan xuất khẩu lao động.

 

Phan Thị Huyền được gia đình cho là bị mất tích từ ngày 20/2 đến nay.
Phan Thị Huyền được gia đình cho là bị mất tích từ ngày 20-2 đến nay.


Khoảng 6 giờ ngày 20-2 Huyền gọi điện về cho gia đình thông báo đã ra đến nơi, sau đó, Huyền tiếp tục đi xe ôm đến công ty xuất khẩu lao động (địa chỉ tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đến 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, chị Yến nhận được tin nhắn từ số của Huyền với nội dung "Huyền không muốn đi Đài Loan và mong muốn gia đình không tìm kiếm mình...”.

Thấy dòng tin nhắn lạ chị Yến trực tiếp gọi cho Huyền nhiều lần nhưng không liên lạc được.

 

Những dòng tin nhắn cuối cùng Huyền nhắn cho gia đình.
Những dòng tin nhắn cuối cùng Huyền nhắn cho gia đình.


“Thường ngày nhắn tin, em gái tôi viết đúng chính tả, không bao giờ thấy em tôi dùng chữ “Cj” thay cho chữ “Chị” - tôi thấy lạ, bất an nhưng gọi điện cho em gái thì không được”-chị Yến phân trần.

"Đến nay vẫn chưa liên lạc được với Huyền, hiện tại gia đình đã trình báo sự việc đến Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội"-chị Yến nói.

Ông Phan Thành Liễu (SN 1948, ông nội Huyền) cho biết, Huyền là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Bố Huyền mất sớm, mẹ là bà Nguyễn Thị Hoài hiện đang chữa bệnh tại tỉnh Bình Dương.

Trước đây, chị gái và anh trai của Huyền từng lao động tại Đài Loan nên gia đình muốn Huyền đi xuất khẩu lao động cùng với anh chị.

Vẫn theo ông Liễu, trước Tết Huyền ngoại ngữ hơn 4 tháng tại Hà Nội. Sau khi học xong, Huyền về nhà ăn tết, đến ngày 20-2 ra lại Hà Nội để làm thủ tục đi nước ngoài thì mất liên lạc đến nay”.


 

Ông Phan Thành Liễu
Ông Phan Thành Liễu


Gia đình đang "ngồi trên đống lửa"

Chiều ngày 21-2, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm Nguyễn Thái Tứ cho hay, đã nhận được đơn trình báo của gia đình. Hiện, xã đã báo cáo sự việc lên công an huyện Nghi Xuân.

Ông Tứ cho biết thêm, trong gia đình em Huyền không có mâu thuẫn gì, bản thân Huyền rất ngoan...

“Trước đây, Huyền có yêu một thanh niên trú ở huyện Can Lộc nhưng không được mẹ đồng ý vì gia đình muốn Huyền lấy chồng gần nhà. Nếu loại trừ trường hợp bị bắt cóc thì khả năng cháu Huyền bỏ trốn, cắt liên lạc với gia đình để đi theo người yêu?-ông Tứ dự đoán.

Hiện nay, gia đình đang rất lo lắng, ai có thông tin về Huyền nhờ báo giúp cho chị Phan Thị Yến (chị gái Huyền) ở thôn 11 (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) theo số điện thoại: 01667.025.326.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.