Viện Kiểm sát kháng nghị hủy bản án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-10, Báo Gia Lai có đăng bài xung quanh việc tranh chấp vay mượn tiền giữa bà N.T.M.H. (đường Trần Quang Khải-TP. Pleiku) và bà G.T.H.P. (đường Lê Thánh Tôn-TP. Pleiku). Việc tranh chấp này có dấu hiệu gian dối nên bà P. (bị đơn) đề nghị Tòa án Nhân dân TP. Pleiku cho tiến hành giám định.

Theo đó, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự thì chữ ký và tên người mượn tiền trong giấy mượn tiền đề ngày 12-4-2012 được ký khống trước. Mặc dù thẩm phán thụ lý vụ kiện Ngô Thanh Quảng trực tiếp ra Viện Khoa học Hình sự tại Hà Nội để nhận kết quả trưng cầu giám định vào ngày 7-6-2013 nhưng ngày 11-6-2013, thẩm phán Ngô Thanh Quảng lại ký biên bản xác nhận cho bà P. chưa nhận được kết quả giám định. Do phát hiện sự việc nên bà P. làm đơn tố cáo và đề nghị thay đổi thẩm phán.

Hơn nữa, từ kết quả giám định nên bà P. đề nghị chuyển vụ kiện cho Cơ quan Điều tra xem xét. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Pleiku cũng có nhiều văn bản đề nghị Tòa án tạm đình chỉ vụ kiện và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra để làm rõ dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, vụ kiện vẫn được Tòa án Nhân dân TP. Pleiku đưa ra xét xử và tuyên buộc bà P. có nghĩa vụ trả cho bà H. 2,75 tỷ đồng (trong đó có 2,25 tỷ đồng có dấu hiện gian dối).

Ngày 7-11-2013, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Pleiku có quyết định kháng nghị đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ kiện theo hướng hủy toàn bộ bản án của Tòa án Nhân dân TP. Pleiku. Quyết định kháng nghị kết luận: “Do án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc chuyển tài liệu bổ sung cho Viện Kiểm sát; vi phạm về thủ tục bắt đầu phiên tòa và không đình chỉ giải quyết vụ án khi có đủ căn cứ, đồng thời việc đánh giá chứng cứ của vụ án không khách quan. Do đó, cần phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án trên cho Tòa án Nhân dân TP. Pleiku thụ lý, giải quyết lại theo thủ tục chung”.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.