"Tìm kiếm tài năng nhí": Sôi nổi, ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lần đầu tiên tổ chức, chương trình “Tìm kiếm tài năng nhí” của Trung tâm Smart Kids Gia Lai (81 Phù Đổng, TP. Pleiku) đã thu hút đông đảo thí sinh nhỏ tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây là một sân chơi mới, hứa hẹn nhiều điều thú vị, là nơi các bé được thỏa sức sáng tạo và thể hiện những năng lực đặc biệt.

 

Vòng chung kết chương trình “Tìm kiếm tài năng nhí” vừa diễn ra ngày 22-12 tại Khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku), do Trung tâm Smart Kids Gia Lai tổ chức. Chị Lê Thị Lý-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Smart Kids Gia Lai-cho biết: “Xem chương trình Got Talent trên truyền hình tôi thấy rất thú vị, hấp dẫn. Nhận thấy các em ở trung tâm nói riêng và Gia Lai nói chung có nhiều năng khiếu nổi bật nên tôi quyết định tổ chức chương trình “Tìm kiếm tài năng nhí” để các em có một sân chơi bổ ích nhân dịp Giáng sinh 2019”.

 Ban tổ chức trao giải nhất cho em Trần Gia Huy. Ảnh: N.K
Ban tổ chức trao giải nhất cho em Trần Gia Huy. Ảnh: N.K



Chương trình đã quy tụ khoảng gần 70 em nhỏ (4-15 tuổi) có năng khiếu đặc biệt ở các lĩnh vực: hát, múa, nhảy hiện đại, dancesport, vẽ, uốn dẻo, thuyết trình, làm MC, siêu trí tuệ… Ngày 15-12, tại vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn 21 tiết mục vào vòng chung kết.

 Ngày 22-12, vòng chung kết như vỡ òa với 21 tiết mục được đầu tư bài bản. 6 bạn nhỏ thi vẽ với chủ đề “Giáng sinh của em” trong thời gian các bạn thi triển những tài năng khác. Sau khi hoàn thành bức vẽ, mỗi em có 1 phút thuyết trình ý tưởng của mình. Song song đó, 2 tiết mục nhảy hiện đại của em Bùi Lê Quỳnh Anh và Trần Gia Huy đã mang đến cho khán giả sự mãn nhãn từ những động tác dứt khoát trên nhạc nền sôi động, khiến người xem không khỏi trầm trồ. Em Nguyễn Anh Vinh (8 tuổi) thì thể hiện tiết mục hát “Ngựa ô thương nhớ” với giọng ca đầy nội lực. Vinh không phải là gương mặt xa lạ với “nhà đài” khi từng tham gia gameshow “Con nhà người ta” trên VTV3 và thi hát trên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Em Nguyễn Ngọc Khánh Thảo (5 tuổi) cũng mang đến cho khán giả một giọng ca ngọt ngào cùng phong cách trình diễn đầy tự tin qua bài hát “Gặp mẹ trong mơ”. Tiết mục uốn dẻo của em Đặng Ngọc Phương Thảo (6 tuổi) với những động tác khó lại khiến khán giả và Ban Giám khảo không khỏi hồi hộp. Em Trần Thanh Ngân thì mang đến cuộc thi một cuộc trình diễn siêu trí nhớ và khả năng tính nhẩm nhanh đến mức người lớn cầm máy tính cũng không cho ra kết quả nhanh bằng. Khán giả cũng rất yêu thích phần trình diễn bài hát tiếng Anh cực dễ thương của thí sinh Lưu Hoàng, dù em chưa nhớ mặt chữ nhưng vẫn hát thuộc lòng mà không hề sai một nhịp...

Kết quả, Ban Giám khảo đã trao giải nhất cho em Trần Gia Huy (lớp 2/3, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Pleiku) với tiết mục nhảy hiện đại; 2 giải nhì thuộc về em Nguyễn Ngọc Khánh Thảo (lớp lá 2, Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku) hát đơn ca và em Bùi Lê Quỳnh Anh (lớp 2/5, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Pleiku) nhảy hiện đại; 3 giải ba được trao cho các em: Hồ Bảo Trân (lớp lá, Trường Mầm non tư thục Măng Non, TP. Pleiku) với tiết mục múa, Hồ Nguyễn Hoàng Linh (lớp 1C, Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai) với môn vẽ và Nguyễn Anh Vinh (lớp 4, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, TP. Pleiku) với giọng hát chuyên nghiệp. Ngoài ra, Ban Giám khảo còn trao 4 giải khuyến khích.

Em Trần Gia Huy không giấu được sự vui mừng: “Em học nhảy đã được hơn một năm rồi. Lần đầu tiên biểu diễn trước nhiều người như thế này, em rất hồi hộp nhưng thật vui mừng khi mình giành được giải nhất”. Trong khi đó, em Hồ Nguyễn Hoàng Linh thì chia sẻ: “Qua cuộc thi, em đã làm quen được rất nhiều bạn chung sở thích vẽ, lại còn đạt giải nên em rất vui”.  

Chị Nguyễn Thị Hường-Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng bày tỏ rất nhiều cảm xúc khi lần đầu được mời làm Ban Giám khảo một cuộc thi tìm kiếm tài năng: “Theo suốt chương trình từ vòng sơ khảo đến vòng chung kết, được gặp các em thiếu nhi tài năng với các tiết mục tuyệt vời hơn cả mong đợi, tôi thấy rất phấn khích. Có thể nói, chương trình đã tạo ra một sân chơi rất tuyệt vời để các em thể hiện tài năng và đam mê của mình; những em đạt giải đã chinh phục Ban Giám khảo một cách rất xuất sắc và trọn vẹn. Mong rằng Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Smart Kids Gia Lai sẽ thành công hơn nữa trong các chương trình “Tìm kiếm tài năng nhí” những năm tiếp theo”.

Vòng chung kết khép lại với những ước mơ được mở ra. Một cuộc thi tài năng được lần đầu tiên tổ chức nhưng đã rất thành công; qua đó giúp các bậc phụ huynh hiểu hơn về năng lực của con em mình và có những định hướng phù hợp trong tương lai. Chương trình còn kết hợp tặng quà và giao lưu cùng ông già Noel nên các bạn nhỏ rất phấn khích, ai cũng hân hoan, háo hức. Chị Lê Thị Lý cho biết thêm: “Từ thành công bước đầu, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” thường niên. Thông điệp tôi muốn gửi đến cuộc thi là: Các em đều là những bạn nhỏ tuyệt vời. Chỉ cần dũng cảm bước lên sân khấu là các em đã chiến thắng chính bản thân mình. Hãy xem đây là một sân chơi, dù được giải hay chưa được giải cũng hãy vui mừng vì các em đã thể hiện hết mình”.

 NGUYÊN KHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null