(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
(GLO)- Gia Lai đang chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Vì vậy, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
(GLO)- Gần 2 tháng qua, trên địa bàn huyện Mang Yang không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy đang là một nhiệm vụ trọng tâm đối với các ngành, địa phương và các đơn vị quản lý rừng tại Mang Yang.
(GLO)- Hiện nay, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động phòng-chống cháy rừng (PCCR), các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra.
(GLO)- Ngày 13-3, tại tiểu khu 229 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý đã xảy ra cháy rừng. Tuy chưa gây thiệt hại lớn nhưng đó là hồi chuông cảnh báo nguy cơ cháy rừng xảy ra vào mùa khô.
(GLO)- Gia Lai đang bước vào giữa mùa khô, thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.
(GLO)- Chính quyền các cấp, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2018-2019 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
(GLO)- Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa khô năm nay, UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị chủ rừng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức sử dụng lửa rừng.
(GLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa khô 2018-2019 khiến hàng ngàn héc ta rừng ở huyện Kông Chro đứng trước nguy cơ xảy ra cháy. Vì vậy, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
(GLO)- Gia Lai đang bước vào giữa mùa khô, thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp.
(GLO)- “Những ngày cận Tết, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Chư Pah (Gia Lai) càng được siết chặt. Bởi đây là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng tìm cách vào rừng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Cùng với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được huyện đẩy mạnh“-Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Quang cho biết.
(GLO)- Đang vào mùa khô hanh nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Kông Chro đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống cháy rừng.
(GLO)- Để chủ động phòng-chống cháy rừng, UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2018.
(GLO)- Gia Lai đang bước vào những tháng mùa khô khắc nghiệt nhất trong năm, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp phòng-chống cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
(GLO)- Những năm qua, người dân xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) rất tích cực trồng rừng sản xuất, phủ xanh đất trống, đồi trọc. Hướng đi này không chỉ góp phần nâng độ che phủ rừng mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ ngày 8-2 đến nay, khu vực các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và TP. Pleiku nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao khi nhiều diện tích rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Vì vậy, ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
(GLO)- Gia Lai đã bước vào mùa khô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Do đó, chính quyền các địa phương và đơn vị chủ rừng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với phương châm “4 tại chỗ“.