Phó thủ lĩnh Hezbollah ra tuyên bố mới sau 2 tuần thủ lĩnh thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hôm nay 8.10 tuyên bố lực lượng này ủng hộ nỗ lực của Li Băng nhằm ngừng bắn với Israel.

"Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực chính trị mà (Chủ tịch Quốc hội Li Băng) Nabih Berri đang thực hiện để hướng tới một lệnh ngừng bắn. Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, việc ngoại giao có thể xem xét tất cả chi tiết khác", phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình, theo AFP.

Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu từ một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 8.10
Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu từ một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 8.10

Theo số liệu chính thức, sau gần một năm xung đột xuyên biên giới với Li Băng, Israel tăng cường chiến dịch ném bom vào ngày 23.9, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời khỏi nơi ở kể từ đó.

Một cuộc tấn công lớn của Israel đã giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở vùng ngoại ô thuộc phía nam thủ đô Beirut của Li Băng vào ngày 27.9.

Thủ tướng Li Băng Najib Mikati và ông Berri, một đồng minh của Hezbollah, trong nhiều ngày đã nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hezbollah, không liên quan với các nỗ lực ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 4.10 cho hay Tehran ủng hộ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn "cùng lúc" ở cả Li Băng lẫn Gaza.

Ông Qassem, đã tiếp quản Hezbollah cho đến khi công bố thủ lĩnh mới, tuyên bố năng lực quân sự và khả năng lãnh đạo của lực lượng này vẫn mạnh mẽ bất chấp đợt tấn công dữ dội của Israel.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu cách đây một năm, Israel và Hezbollah đã xảy ra các cuộc đấu hỏa lực xuyên biên giới gần như mỗi ngày. Hezbollah cho hay họ đang hành động để thể hiện đoàn kết với đồng minh Hamas trên lãnh thổ Palestine.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức Israel khác đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho miền bắc gần biên giới với Li Băng để những người dân phải rời bỏ quê hương có thể trở về nhà.

Theo ông Qassem, Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông ấy muốn đưa những người phải di tản trở về nhà của họ ở miền bắc Israel. Tuy nhiên, ông Qassem cảnh báo sẽ có thêm nhiều cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Ông Qassem nói thêm rằng cuộc bầu cử tổng thư ký mới của Hezbollah sẽ được tổ chức "theo quy định" và kết quả sẽ được công bố sau đó, nhưng ông không đưa ra mốc thời gian rõ ràng, theo AFP.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

null