Phố cà phê miễn phí, điểm nhấn trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tuyến đường thơ mộng "cây dài bóng mát" Phan Đình Giót sẽ trở thành phố cà phê miễn phí trong lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột sắp tới…
  • Ngày 3.3, ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đến thời điểm này đã có 4 tập đoàn, doanh nghiệp lớn đăng ký chuỗi hoạt động tại phố cà phê miễn phí trên đường Phan Đình Giót (P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) trong dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 - 2023.

Những đơn vị đăng ký gồm: Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9, Công ty TNHH TNI King Coffee và Công ty TNHH Truyền thông sự kiện Pro (thương hiệu Ama Coffee).

Tuyến đường Phan Đình Giót sẽ là phố cà phê miễn phí trong dịp lễ hội cà phê. Ảnh: HOÀNG BÌNH

Tuyến đường Phan Đình Giót sẽ là phố cà phê miễn phí trong dịp lễ hội cà phê. Ảnh: HOÀNG BÌNH

Ngoài ra, cũng có hơn 365 quán cà phê tại tỉnh Đắk Lắk (chủ yếu tập trung ở TP.Buôn Ma Thuột) đăng ký cho du khách trải nghiệm cà phê miễn phí (từ 1 - 3 ngày) trong dịp diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Đường Phan Đình Giót dài hơn 200m trước đây được trưng dụng làm chợ tạm khi xây dựng chợ Buôn Ma Thuột. Khi được giải tỏa, con đường này trở nên nổi bật giữa trung tâm phố núi với những bức tường bích họa màu sắc ấn tượng, cùng hai hàng cổ thụ xanh mát, cuốn hút. Phố cà phê được tổ chức trên tuyến đường dự kiến tạo thêm nét độc đáo, hấp dẫn đối với người dân, khách du lịch khi đến với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Từ 10 - 14.3, tuyến đường này dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức cà phê. Ảnh: HOÀNG BÌNH

Từ 10 - 14.3, tuyến đường này dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức cà phê. Ảnh: HOÀNG BÌNH

Đại diện Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 (Simexco Đắk Lắk) cho biết, tại phố cà phê miễn phí, cùng các hoạt động như talk show "Yêu cà phê - yêu Ban Mê", triển lãm tranh, âm nhạc đường phố…, công ty sẽ bố trí 3 chiếc xe van (xe ô tô con chở hàng) để tổ chức các gian hàng lưu động, tăng thêm phần hấp dẫn, chu đáo trong việc phục vụ du khách…

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.