Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), chiều 17-5, đoàn công tác do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và lực lượng công an. Cùng đi có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.
Đoàn công tác đã đến thăm 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê và Puih Krơn (TP. Pleiku); các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ksor Nham-nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật (Bộ Công an), nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và thăm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh).
Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin một số thành tựu nổi bật mà tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua; mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp những ý kiến tâm huyết để tiếp tục xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. 
Đồng chí Rah Lan Chung (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Rah Lan Chung (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Phan Lài
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần và giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng. 
Tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong công tác tiếp nhận tin báo, phản ứng nhanh trong thực hiện nhiệm vụ; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng với khẩu hiệu “nhanh, mạnh, hiệu quả”, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo được niềm tin với Nhân dân; đặc biệt là trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự đô thị. Ảnh: Phan Lài
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự đô thị. Ảnh: Phan Lài
Gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, động viên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh; tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày phát triển, giàu đẹp, văn minh.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.