Phát hiện thêm tin vui tuyệt vời cho người đang có vợ hoặc chồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bệnh nhân ung thư dạ dày đã kết hôn - sống thọ hơn người độc thân, vì họ được khích lệ tinh thần và được nhắc nhở để kiểm tra thường xuyên, một nghiên cứu mới cho biết.

Nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Investigative Medicine, cho thấy kết hôn có thể giúp bệnh nhân ung thư sống thọ hơn.

 

 Kết hôn có thể giúp bệnh nhân ung thư sống thọ hơn. Ảnh: Shutterstock
Kết hôn có thể giúp bệnh nhân ung thư sống thọ hơn. Ảnh: Shutterstock


Các nhà khoa học cho biết họ được truyền cảm hứng để khám phá lợi ích của việc kết hôn đối với khả năng sống sót của ung thư dạ dày, sau khi các nghiên cứu trước đây cho thấy kết hôn giúp tăng tuổi thọ của bệnh nhân ung thư gan và phổi.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Y Anhui Medical University (Trung Quốc), thực hiện đã kiểm tra dữ liệu từ 3.600 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu từ năm 2010 đến năm 2015.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh một số yếu tố, như tuổi của bệnh nhân, kích thước khối u và tình trạng hôn nhân, với tỷ lệ sống sót.

Trong số những người tham gia, có khoảng 54% đã kết hôn, 17% góa vợ, 14% độc thân và 7% đã ly hôn. Những người còn lại là đã ly thân hoặc có tình trạng hôn nhân không rõ ràng.

 

 Ngược lại, những người góa vợ hoặc chồng, có tiên lượng xấu nhất. Ảnh: Shutterstock
Ngược lại, những người góa vợ hoặc chồng, có tiên lượng xấu nhất. Ảnh: Shutterstock


Kết quả, họ đã phát hiện 72% bệnh nhân đã kết hôn có khả năng sống hơn 5 năm kể từ khi phát hiện ung thư dạ dày, theo nhật báo Anh Daily Mail.

Các nhà khoa học cho rằng, nhờ vào “sự khích lệ tinh thần” của đối tác, cũng như sự cằn nhằn đốc thúc họ đi kiểm tra các triệu chứng sớm hơn.

Ngược lại, những người góa vợ hoặc chồng, có tiên lượng xấu nhất, chỉ có 60% có thể sống hơn 5 năm.


Họ cho rằng có thể do những bệnh nhân đã lập gia đình có điều kiện tài chính tốt hơn và được khuyến khích về mặt tinh thần.

Những bệnh nhân sống ly thân có thể gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn và mất mát về tình cảm.

Có vợ hoặc chồng cũng có thể dẫn đến chẩn đoán sớm ung thư dạ dày do được khuyến khích đi kiểm tra các triệu chứng.

Các chuyên gia lập luận rằng tình trạng hôn nhân của bệnh nhân nên được coi là một yếu tố nguy cơ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn cho những người độc thân hoặc ly hôn.

Các triệu chứng chính của ung thư dạ dày bao gồm chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit, khó nuốt, buồn nôn hoặc khó tiêu, đau hoặc nổi cục trong dạ dày hoặc giảm cân mà không rõ nguyên nhân.

Chỉ có khoảng 17% những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày sống sót trong 10 năm, theo tổ chức nghiên cứu ung thư của Anh Cancer Research UK.

Ung thư dạ dày phổ biến hơn ở những người từ 75 tuổi trở lên, nam giới dễ mắc bệnh này hơn nữ giới.

Nhìn chung, phụ nữ có tỷ lệ sống sót cao hơn đáng kể, bất kể họ đã kết hôn, ly hôn hay góa chồng, theo Daily Mail.

Theo Thiên Lan (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null