Với thông điệp “Đi để chill, feel để yêu”, cuộc thi là dịp để khơi gợi đam mê khám phá, tận hưởng và ghi lại vẻ đẹp của Việt Nam theo cách riêng của mỗi cá nhân, du khách.

Các video có thể mang màu sắc cá nhân, câu chuyện du lịch riêng biệt hoặc ghi lại những góc nhìn mới mẻ về những điểm đến quen thuộc, qua đó góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đây cũng là sân chơi cho cộng đồng đam mê du lịch và sáng tạo nội dung số, thể hiện nỗ lực của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch.
“Mỗi video gửi về không chỉ là một tác phẩm dự thi, mà còn là một thông điệp tích cực góp phần truyền cảm hứng du lịch, kết nối cộng đồng, và tôn vinh những giá trị đặc sắc của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới”-ông Hoàng Quốc Hòa-Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) nhấn mạnh.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Video tham gia dự thi có thể được thể hiện bằng tiếng Anh hoặc kèm phụ đề tiếng Anh để nâng cao khả năng tiếp cận với khán giả quốc tế. Ngoài các giải thưởng giá trị, các tác phẩm xuất sắc có cơ hội được giới thiệu trên kênh YouTube chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng, hạn chót nhận bài dự thi là ngày 9-9-2025. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào ngày 30-9-2025.
Các cá nhân sẽ tham gia sáng tạo video ngắn (tối đa 60 giây) theo chủ đề “Đi để chill, feel để yêu” với một trong các nội dung: Hành trình khám phá thiên nhiên-văn hóa-ẩm thực Việt Nam; Câu chuyện cá nhân gắn với điểm đến Việt Nam; Những điều “chill” và độc đáo chỉ có ở Việt Nam; Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.
Người dùng tải Nhạc và Frame video do Ban Tổ chức cung cấp để xản xuất video, sau đó đăng tải video lên YouTube và sử dụng hashtag cuộc thi gồm: #VietNamDiDeYeu #VNAT #MCV #DulichVietNam #Didechill #Feeldeyeu
Top 50 video có chất lượng tốt và lượng tương tác cao sẽ được Ban Tổ chức chọn lọc, đăng tải lên kênh YouTube của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và kêu gọi bình chọn từ khán giả. Sau đó, Ban Tổ chức chấm điểm dựa trên chất lượng chuyên môn và kết hợp bình chọn từ cộng đồng để công bố các tác phẩm đạt giải.