Ông Trump nói mỗi lần sang Mỹ, ông Zelensky mang về 60 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên quan tình hình Ukraine, khi vận động tranh cử tại một trong những bang chiến địa- Pennsylvania ngày 24/9, ông Trump phát biểu: “Tôi thấy Zelensky ở đây. Tôi nghĩ Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử - mỗi lần ông ấy đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ USD”.
Cựu tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg

Cựu tổng thống Trump. Ảnh: Bloomberg

Ông Trump cũng nói nhà lãnh đạo Ukraine "rất muốn" bà Kamala Harris giành chiến thắng trong đường đua tranh cử năm nay, song không nêu lý do chi tiết.

Ứng viên đại diện đảng Cộng hòa cũng nhắc lại kế hoạch kết thúc xung đột Nga-Ukraine của mình bằng cách gọi điện cho Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine nhằm thúc giục họ đưa ra một thỏa thuận hòa bình, trong trường hợp ông tái đắc cử vào tháng 11.

Ông Zelensky vừa có chuyến công du đến Mỹ, tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79. Theo trích đoạn cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News được công bố ngày 24/9, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi đang gần hơn tới hồi kết cuộc xung đột... Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến gần hòa bình hơn chúng ta tưởng".

Tổng thống Ukraine trong một cuộc phỏng vấn ám chỉ rằng ông Trump không hiểu được sự phức tạp của cuộc xung đột và đã đưa ra "những tuyên bố chính trị" trong cuộc tranh luận với bà Harris, trong đó ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa đã né tránh câu hỏi về việc liệu ông có muốn Kiev chiến thắng trong cuộc chiến hay không.

“Tôi cảm thấy ông Trump không thực sự biết cách ngăn chặn xung đột, dù ông ấy nghĩ rằng mình biết cách”, ông ông Zelensky trả lời phỏng vấn với tờ New Yorker. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mô tả người bạn đồng hành của ông Trump - JD Vance, là một người "quá cực đoan" và chỉ trích ông này về tuyên bố ủng hộ khu vực phi quân sự giữa Ukraine và Nga.

Cả Nga và Ukraine đều hoài nghi về khả năng giải quyết xung đột của ông Trump.

Kể từ khi xảy ra xung đột, Mỹ đã hỗ trợ Kiev hàng tỷ USD. Tuy nhiên, cùng với phương Tây, khoản viên trợ đó chưa làm thay đổi cục diện tình hình. Từ ngày 6/8, chính quyền Kyiv khởi động chiến dịch ở vùng phía tây của Nga là Kursk. Hiện, giao tranh ở đây vẫn đang tiếp diễn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hòa đàm chỉ có thể được khởi động nếu Kyev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận chủ quyền của Nga đối với những khu vực Moscow đã tiếp quản ở miền nam và miền đông Ukraine, bên cạnh những yêu cầu khác.

Cho rằng cả Kiev và Moscow đều không thể mong đợi việc sẽ đạt được các mục tiêu tối đa của mình trong cuộc xung đột, Tổng thống Czech Petr Pavel mới đây khẳng định: “Thất bại của Ukraine hay của Nga sẽ không xảy ra” và cuộc chiến “sẽ kết thúc đâu đó ở giữa hai kịch bản này”.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm nguồn lực để công tác hòa giải thực chất, hiệu quả

Bảo đảm nguồn lực để công tác hòa giải đạt hiệu quả thực chất

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất hoàn thiện các quy định để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm nguồn lực, tăng tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

null