Ông Trump nhận dự báo 'chắc thắng', bà Harris chuẩn bị đối phó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ứng viên Donald Trump “chắc thắng” nếu bầu cử Mỹ diễn ra lúc này trong khi ứng viên Kamala Harris chuẩn bị cho viễn cảnh đối thủ tuyên bố thắng cử sớm.

Khoảng 2 tuần nữa nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu bầu chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Cho tới thời điểm này, khoảng 19 triệu trong tổng số 244 triệu người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu năm 2024 đã đi bỏ phiếu sớm.

"Dữ liệu khảo sát từ những người bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang thể hiện tốt đến mức có thể đánh bại Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bầu cử Mỹ diễn ra ngay lúc này" – nhà báo kỳ cựu Mark Halperin từng làm cho NBC News nhận định hôm 22-10 (giờ Mỹ).

Nhà báo đang là tổng biên tập kênh video tin tức 2WAY lấy dẫn chứng từ phiếu bầu sớm ở bang chiến trường Nevada, quá đó cho thấy "mối đe dọa nghiêm trọng" với ứng viên Harris. Số cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu sớm 3 ngày qua đã vượt phe Dân chủ khoảng 6.000 phiếu, trong tổng số gần 250.000 phiếu đã được bỏ ở Nevada.

Phó Tổng Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: PBS NEWS
Phó Tổng Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: PBS NEWS

"Nếu xu hướng bỏ phiếu sớm này giữ nguyên đến ngày bầu cử 5-11, chúng ta gần như biết chắc chắn ai sẽ thắng" - nhà báo 59 tuổi nói và nhấn mạnh dữ liệu về bỏ phiếu sớm quan trọng hơn kết quả các cuộc thăm dò hiện tại.

Cựu nhà báo NBC News quả quyết: "Chúng tôi không biết chính xác ai bỏ phiếu sớm và họ bầu cho ai nhưng các nhà phân tích đều nhận định nếu tình hình này tiếp diễn ông Trump chắc thắng".

Tương tự, cựu ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy trong cuộc phỏng vấn ngày 22-10 cũng cho rằng ông Trump "chắc chắn sẽ thắng" nếu cuộc bầu cử diễn ra thời điểm hiện tại.

"Điều tôi lo lắng nhất lúc này là có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khoảng 2 tuần tới" – New York Post dẫn lời ông Ramaswamy.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng kết quả bỏ phiếu sớm cần được theo dõi hàng ngày và chiều hướng có thể thay đổi nhanh chóng. Không ai có thể đảm bảo được rằng xu hướng trên có thể được duy trì khi người Mỹ tiếp tục bỏ phiếu qua thư, thay vì đi bầu trực tiếp.

Trong khi đó, trả lời NBC News, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà và ê-kíp tranh cử đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với việc cựu Tổng thống Trump lặp lại kịch bản tuyên bố thắng cử sớm trước khi tất cả các lá phiếu được kiểm đếm và các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng.

"Ông Trump đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông ấy đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công tòa nhà quốc hội làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng" - bà Harris nói.

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi có đủ nguồn lực, chuyên môn cũng như sự tập trung vào đó. Ê-kíp của chúng tôi đã sẵn sàng phản ứng nếu ông Trump một lần nữa đưa ra cáo buộc vô căn cứ về một cuộc bầu cử ‘bị đánh cắp’ nhằm lật ngược kết quả bầu cử như năm 2020".

Phó tổng thống cũng khẳng định nước Mỹ đã sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử bởi "dân chúng Mỹ quan tâm liệu ứng viên tổng thống có thể làm được gì cho họ hơn là giới tính của ứng viên".

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7. 

null