Những thanh niên Jrai dám nghĩ, dám làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không chỉ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, nhiều thanh niên Jrai ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) còn tích cực đóng góp cho các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Anh Rmah Đaniel là tấm gương thanh niên vượt khó làm giàu ở làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh. Ảnh: R.P

Anh Rmah Đaniel là tấm gương thanh niên vượt khó làm giàu ở làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh. Ảnh: R.P

Anh Rmah Đaniel (SN 1990, làng Tung Neng, xã Ia Dreng) cho hay: Năm 2013, sau khi lập gia đình, anh được bố mẹ cho 1,4 ha đất rẫy. Tuy nhiên, do thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất, anh chỉ biết trồng mì, bắp nên hiệu quả kinh tế không cao. Trong thời gian này, anh tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng, cơ khí ngắn hạn do địa phương tổ chức và được tạo điều kiện để vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đầu tư trồng cà phê, mít.

Nhờ có vốn đầu tư và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cây của gia đình anh phát triển tốt, cho năng suất cao. “Đến nay, gia đình mình sở hữu 1,4 ha cà phê xen canh với 200 cây mít Thái và 5 con bò sinh sản. Ngoài ra, mình còn làm thêm nghề xây dựng, chế tạo, lắp ráp thang sắt, cửa sắt. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình mình thu về hơn 250 triệu đồng”-anh Đaniel bộc bạch.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Đaniel còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân trong làng. Anh Siu Dân (SN 1989, cùng làng Tung Neng) chia sẻ: “Nhờ anh Đaniel hỗ trợ giống và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên 400 cây cà phê của gia đình tôi phát triển tốt và cho năng suất cao”.

Còn anh Siu Hao (SN 1990, làng Teng Nong, xã Ia Rong) thì cho biết: Sau khi lập gia đình và ra ở riêng, tài sản của anh chỉ có mảnh đất nhỏ để dựng nhà. Nhờ biết nghề xây dựng, cơ khí và biết tích lũy nên sau một thời gian nỗ lực lao động, anh đã mua 3 sào cà phê, 3 sào lúa nước và 4 con bò. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực tham gia công tác Đoàn. Năm 2022, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi Đoàn làng Teng Nong.

Anh Siu Hao truyền dạy cồng chiêng cho các em nhỏ trong làng. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Siu Hao truyền dạy cồng chiêng cho các em nhỏ trong làng. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Hao cho biết: Làng Teng Nong có 344 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trước đây, do không có kinh phí, phong trào hoạt động của Đoàn rất yếu, công tác tập hợp thanh niên cũng gặp khó khăn. Nhận thức được vai trò của mình, anh đã xin chủ trương tận dụng 5 sào đất bỏ hoang và vận động ĐVTN nhận các phần việc để gây quỹ. Từ khi triển khai hoạt động này, Chi Đoàn làng Teng Nong đã mua được 1 sào đất xây dựng sân bóng chuyền, duy trì được nguồn kinh phí hoạt động. Đồng thời, khôi phục, duy trì đội cồng chiêng làng Teng Nong (30 thành viên). Nhờ đó, đến nay, đội cồng chiêng thanh niên làng thường xuyên đại diện cho xã đi tham dự hội thi văn hóa do huyện tổ chức và đạt nhiều thành tích cao.

Anh Tống Đình Quý-Bí thư Đoàn xã Ia Rong-nhận xét: Từ khi đảm nhận Bí thư Chi Đoàn làng Teng Nong, anh Hao đã có nhiều sáng kiến, thúc đẩy các phong trào thanh niên tại địa phương phát triển, nhất là xây dựng các mô hình để gây quỹ, khôi phục lại đội cồng chiêng thanh niên. Đây là tấm gương tiêu biểu để các ĐVTN học tập noi theo.

Trao đổi với P.V, chị Phạm Thị Thu Thảo-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh-thông tin: Toàn huyện có 74 chi đoàn thôn, làng với 15.003 ĐVTN. Trong đó, khoảng 50% ĐVTN là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Huyện Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ ĐVTN vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, Huyện Đoàn có 32 tổ vay vốn với tổng dư nợ hơn 51 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều gia đình ĐVTN thoát nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả tích cực. Riêng anh Rmah Đaniel và Siu Hao là những tấm gương trong phát triển kinh tế, đồng thời, năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn và có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tập hợp ĐVNT.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.