Những đứa con của làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước chân của những người lính thuộc Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã in dấu ở hầu hết các thôn, làng trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Hơn 10 năm qua, họ đã trở thành những đứa con của làng khi mang lời ca, tiếng hát cùng những niềm vui đến với người dân.

Khi các thành viên trong Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở vượt qua chặng đường dài hơn 100 km từ TP. Pleiku đến xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) thì trời nhá nhem tối. Một sân khấu được dựng lên ngay tại UBND xã. Anh chị em trong Đội mỗi người một việc để chuẩn bị cho đêm diễn. Bà con ở gần đó cũng đến giúp đỡ Đội dựng sân khấu.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn sân khấu được bật lên cũng là lúc người dân ở các làng kéo về xem văn nghệ. Và, những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước được các diễn viên của đơn vị biểu diễn phục vụ đồng bào. Ông Rơ Châm Phun (buôn Mi Hoan) không giấu được sự xúc động bày tỏ: “Những tiết mục được biểu diễn phù hợp với văn hóa của người dân địa phương, bà con vui lắm. Không chỉ biểu diễn văn nghệ, Đội còn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, chăm chỉ làm ăn, xóa bỏ hủ tục”.

Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: V.H

Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: V.H

Không hào nhoáng, sôi động như những sân khấu chốn thị thành, đơn giản là nơi Đội đến biểu diễn điều kiện không cho phép. Nhưng, những ánh mắt say sưa, những tràng pháo tay, đôi lúc mọi người cùng đứng lên hát vang một ca khúc nào đó, chỉ vậy thôi cũng khiến các diễn viên trong Đội mừng vui. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Ksor HBla chia sẻ: “Còn gì tự hào hơn khi đứng trên sân khấu nhỏ, nhưng phía dưới là hàng trăm người, thậm chí có nhiều nơi lên đến hàng ngàn người chăm chú lắng nghe. Khi biểu diễn xong, nhiều bà con còn mang buồng chuối, ít hoa quả trong nhà tặng cho anh chị em diễn viên. Lần nào về với bà con dân làng, chúng tôi cũng rất vui”.

Thượng tá Nguyễn Mai Hoàng-Đội trưởng Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở-cho hay: “Từ năm 2013 đến nay, Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở tổ chức dàn dựng 106 chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ kết hợp công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Đội đã biên soạn, dịch sang tiếng Jrai, Bahnar 37 tập tài liệu phục vụ tuyên truyền; dàn dựng 175 tiết mục đơn ca, 167 tiết mục tốp ca, 89 tiết mục tổ khúc hát múa, 56 tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, 14 vở kịch. Cùng với đó, các thành viên của Đội đã sáng tác được 30 bài hát, 9 vở kịch”.

Không chỉ biểu diễn cho cán bộ, chiến sĩ mà những diễn viên trong Đội đã sáng tác nhiều ca khúc có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao và đã đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan và cuộc thi như: Gia Lai những chặng đường chiến công, Quân dân Tây Nguyên đồng lòng chống dịch, Cõng làng trên lưng, Em đẹp như hoa pơ lang, Già làng kể khan, Lời dặn của cha… Các chương trình văn hóa-văn nghệ của Đội biểu diễn luôn thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình đoàn kết quân dân, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, được cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đón nhận và khen ngợi.

Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở có 2 người là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai; 5 người sử dụng thành thạo nhạc cụ chuyên nghiệp; 2 người dàn dựng được kịch sân khấu; 3 người biên đạo múa. Đội có khả năng tự sáng tác, hòa âm phối khí, dàn dựng chương trình, biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Bahnar, Jrai và có khả năng hoạt động độc lập khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con vẫn coi các diễn viên của Đội như những đứa con của làng, bởi họ không chỉ biểu diễn văn hóa-văn nghệ mà còn thực hiện “4 cùng” với Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

null