Nhiều tour thiện nguyện hướng về miền Trung dọn trường, công trình công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bên cạnh du lịch MICE thì du lịch thiện nguyện cũng dự kiến sẽ sôi động sau bão lũ. Các công ty du lịch, lữ hành tạm chuyển hướng nhiều tour miền Trung sang các khu vực phía bắc và ĐBSCL trong tháng 10 và 11.
Các hướng dẫn viên du lịch TP.HCM trong chuyến cứu trợ ở Thừa Thiên Huế.
Các hướng dẫn viên du lịch TP.HCM trong chuyến cứu trợ ở Thừa Thiên Huế.
Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, phó giám đốc Ban tiếp thị Vietravel, các tour du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) đang là sản phẩm chủ lực của nhiều doanh nghiệp du lịch hiện nay. Một số doanh nghiệp đã linh hoạt kết hợp thêm hoạt động thiện nguyện trong chương trình dành cho nhân viên. 
Theo dự kiến, trong tháng 11 và 12, đơn vị này sẽ phục vụ khoảng 595 đoàn với số lượng khoảng 55.998 lượt khách. 
Còn đại diện công ty du lịch TST cho biết dù tour về miền Trung được khuyến nghị không thực hiện lúc này, nhưng dự báo, từ giữa tháng 11, sau khi những cơn bão lớn đi qua khu vực miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình, các doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận lượng khách lớn có nhu cầu tổ chức các chương trình tour thiện nguyện hướng về miền Trung. 
Công tác cứu trợ đang bị "ngắt quãng" vì ảnh hưởng của bão số 9, nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp du lịch đã nhận đặt chỗ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp đi teambuilding, du lịch MICE kết hợp cứu trợ đồng bào miền Trung giữa tháng 11. Các tour này được tổ chức với điểm đến cụ thể, kèm các hoạt động tặng quà, dọn dẹp vệ sinh trường học, công trình vệ sinh công cộng... 
"Chúng tôi nhận định đây sẽ là xu hướng du lịch sau bão lũ. Đồng bào và du khách cả nước  mong muốn tận tay mang quà tặng vật phẩm. Vì vậy, thông qua chương trình tour, họ có thể đến với đồng bào miền Trung thân thương", đại diện TST cho biết. 
Du lịch trải nghiệm kết hợp hoạt động thiện nguyện không mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước những những thiệt hại, mất mát mà bà con miền Trung hứng chịu vì bão lũ, hoạt động cứu trợ ở khắp nơi trên cả nước hướng về miền Trung cần được tổ chức bài bản. Các chương trình du lịch thiện nguyện được tổ chức nhằm hỗ trợ các đơn vị đem những món quà cứu trợ tới tận tay người dân vùng bão lũ.  
Theo N.BÌNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null