Nhân vật được chú ý nhất Hàn Quốc lúc này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) Park Chong-jun đang trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc.

Chính trường và xã hội Hàn Quốc bắt đầu rơi vào hỗn loạn hôm 3-12-2024 khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật.

Các bước đi tiếp sau đó của phe đối lập do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã khiến lệnh thiết quân luật của ông Yoon "chết yểu" sau 6 tiếng.

Tổng thống Yoon tiếp đến bị Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội và bị đình chỉ chức vụ hôm 14-12-2024. Động thái này đưa Thủ tướng Han Duck-soo lên đảm nhiệm vai trò tổng thống tạm quyền.

Việc cương quyết không bổ nhiệm thêm thẩm phán cho Toà án Hiến pháp sau đó khiến ông Han tiếp tục bị quốc hội đình chỉ chức vụ, trở thành quyền tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị luận tội.

Tình huống chưa từng có này đưa Phó thủ tướng Choi Sang-mok lên làm quyền tổng thống kiêm quyền thủ tướng Hàn Quốc.

Loạt nhân vật và sự kiện trên đã gây chú ý khắp xã hội Hàn Quốc cũng như trên thế giới, song tâm điểm hiện đã chuyển hướng sang ông Park Chong-jun, người đứng đầu Cơ quan An ninh tổng thống (PSS).

Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) dùng xe buýt chặn đường các nhà điều tra trong dinh tổng thống ngày 3-1. Ảnh: Chosun Ilbo
Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) dùng xe buýt chặn đường các nhà điều tra trong dinh tổng thống ngày 3-1. Ảnh: Chosun Ilbo

Lãnh đạo PSS, người báo cáo trực tiếp với ông Yoon, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nỗ lực của Cơ quan Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) nhằm bắt giữ tổng thống bị đình chỉ chức vụ hôm 3-1.

Yonhap mô tả nỗ lực của CIO kéo dài khoảng 6 giờ nhưng bất thành vì gặp phải "bức tường người" do PSS thiết lập.

Số phận chính trị của ông Yoon nằm trong tay Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc và đang là chủ đề tranh cãi giữa nhiều cơ quan thực thi pháp luật với lực lượng của ông Yoon – trong đó ông Park đóng vai trò then chốt.

Được ông Yoon bổ nhiệm vào tháng 9-2024, thay thế cho ông Kim Yong-hyun được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khi đó.

Chính ông Park ra lệnh cho PSS ngăn lực lượng CIO tiến vào dinh tổng thống hôm 3-1 với lý do an ninh quốc gia. PSS cũng tuyên bố về khả năng sẽ có hành động pháp lý chống lại "hành vi xâm phạm trái phép" dinh thự tổng thống của CIO.

Binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ thủ đô chặn đường các nhà điều tra vào dinh tổng thống sáng 3-1. Ảnh: NEWS1
Binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ thủ đô chặn đường các nhà điều tra vào dinh tổng thống sáng 3-1. Ảnh: NEWS1

Giám đốc Park Chong-jun cũng tuyên bố không ra trình diện theo yêu cầu của cảnh sát ngày 4-1 vì không thể rời khỏi vị trí của mình "dù chỉ giây lát" vì phải "đảm bảo an ninh" cho ông Yoon.

Mệnh lệnh của ông Park đối với PSS đã phải nhận chỉ trích vì "thực thi quá mức".

Chuyên gia luật Han Seung-whoon từ ĐH Dongshin nhận xét: "Cơ quan An ninh Tổng thống là một tổ chức nguy hiểm với quyền lực có thể vượt khỏi tầm kiểm soát".

Giáo sư luật này lập luận: "Vì chỉ có tổng thống mới có thẩm quyền kiểm soát nên PSS có thể lạm dụng quyền lực và trở thành quân đội riêng của tổng thống".

Những người chỉ trích PSS gọi cơ quan này là tàn tích từ thời các nhà lãnh đạo độc tài của Hàn Quốc giai đoạn 1970-1980.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này vẫn có đủ năng lực và đạn dược để duy trì chiến dịch quân sự tại Iran, song thừa nhận Washington cần bổ sung thêm các loại vũ khí hiện đại, trong bối cảnh xung đột kéo dài làm tiêu hao một phần kho dự trữ.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

null