Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh ủy Đắk Nông công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ; trong đó ông Châu Ngọc Lương, cán bộ trẻ từng trưởng thành từ môi trường Đoàn, giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Ngày 16.9, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy được điều động, phân công để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH kể từ ngày 16.9.2024.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông trao quyết định điều động, chúc mừng ông Châu Ngọc Lương giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH. Ảnh C.T.V

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông trao quyết định điều động, chúc mừng ông Châu Ngọc Lương giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH. Ảnh C.T.V

Ông Châu Ngọc Lương (38 tuổi, quê H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) là cán bộ trẻ trưởng thành từ môi trường công tác Đoàn, các cơ quan ban Đảng. Từ tháng 12.2019 - 9.2022, ông Lương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông, sau đó được phân công giữ các chức Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Cùng ngày 16.9, Tỉnh ủy Đắk Nông cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Hồ Xuân Hậu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Tuy Đức giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy; luân chuyển, phân công chỉ định ông Dương Huy Toàn, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuy Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null